Tin mới

Thực hư bức ảnh sinh vật lạ nghi nửa người nửa thú khiến chuyên gia vào cuộc làm rõ

Thứ năm, 25/01/2024, 17:27 (GMT+7)

Một con vật có hình dạng kỳ lạ khiến người dân bán tín bán nghi cho rằng đây là sinh vật nửa người nửa thú.

Theo tờ kapook, ngày 25/1, một người dùng Facebook đăng tải hình ảnh được cho là một con bê con mới chào đời ở Thái Lan. Tuy nhiên, con bê có ngoại hình bất thường khi có phần đầu được cho là khá giống người nhưng phần thân lại giống bò.

Con vật kỳ lạ bị nghi là 'nửa người nửa thú'. Ảnh: kapook
Con vật kỳ lạ bị nghi là "nửa người nửa thú". Ảnh: kapook

Người đăng tải bức ảnh cho biết, "sinh vật kỳ lạ" này chào đời ở Na Bon, tỉnh Nakhon Si Thammarat và con vật đã chết sau khi chào đời không lâu. Loạt ảnh được đăng tải trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn liệu đây có phải "sinh vật nửa người nửa thú" hay không. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng đây có thể là một con bê bị đột biến gen.. "Con vật có hình dạng kỳ lạ. Cơ thể giống như một con bò bình thường nhưng phần đầu lại khá giống người, ngay sau khi được sinh ra con vật đã chết", người đăng bài viết kèm những bức ảnh.

Trước những thắc mắc của cư dân mạng, một chuyên gia đã lên tiếng giải đáp.

Phần đầu bị biến dạng của con vật. Ảnh: kapook
Phần đầu bị biến dạng của con vật. Ảnh: kapook

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Jessada Denduangboripant - Giáo sư khoa Khoa học tại Đại học Chulalongkorn Thái Lan cho biết, con vật có ngoại hình kỳ dị bị nghi là nửa người nửa thú thực chất là một con bê. Do phần đầu bị biến dạng trong quá trình sinh khiến nhiều người lầm tưởng đầu giống đầu người. 

"Đây chỉ là một con bê bị khuyết tật, phần đầu bị biến dạng giống như đầu người (giống như một số người tưởng tượng). Nó không phải con lai giữa bò và người như một số Tiktoker đưa tin nhằm câu view, đây chỉ là một con bê bình thường mà thôi. Thật là ác nhân khi đưa tin kiểu này", giáo sư Jessada Denduangboripant viết.

Giáo sư khoa Khoa học tại Đại học Chulalongkorn Thái Lan đã lên tiếng khẳng định đây chỉ là một con bê bình thường nhưng bị khuyết tật, phần đầu bị biến dạng trong quá trình sinh khiến nhiều người hiểu lầm đây là sinh vật nửa người nửa thú. Ảnh: kapook
Giáo sư khoa Khoa học tại Đại học Chulalongkorn Thái Lan đã lên tiếng khẳng định đây chỉ là một con bê bình thường nhưng bị khuyết tật, phần đầu bị biến dạng trong quá trình sinh khiến nhiều người hiểu lầm đây là sinh vật nửa người nửa thú. Ảnh: kapook

Bài giải thích của giáo sư Đại học Chulalongkorn Thái Lan nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều cư dân mạng. "Truyền thông Thái vẫn vậy, thường đưa tin theo kiểu giật gân như vậy. Và có nhiều người tin điều đó", "Đó là lý do tại sao người ta nói giáo dục rất quan trọng", "Cảm ơn giáo sư đã lên tiếng giải thích",... là những bình luận của cư dân mạng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sinh vật lạ