Tin mới

Tiền đạo Malaysia nhận án phạt nặng sau màn thua Việt Nam tại AFF Cup

Thứ tư, 02/01/2019, 14:42 (GMT+7)

Sau màn thua ở trận chung kết AFF Cup lượt về với tuyển Việt Nam, chân sút nhập tích gốc Gambia Mohamadou Sumareh đã phải nhận án phạt nặng từ Đông Nam Á (AFF) bởi những hành vi không đúng mực khi thi đấu.

Sau màn thua ở trận chung kết AFF Cup lượt về với tuyển Việt Nam, chân sút nhập tích gốc Gambia Mohamadou Sumareh  đã phải nhận án phạt nặng từ Đông Nam Á (AFF) bởi những hành vi không đúng mực khi thi đấu. 

Truyền thông Malaysia ngay ngày đầu năm mới đã đồng loạt đưa tin ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh phải nộp phạt số tiền 5.000 USD đồng thời bị cấm thi đấu 4 trận cho tuyển Malaysia. 

Trước đó, ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 15/12, tuyển Malaysia chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút 90+5, tức chỉ ít giây trước khi trọng tài người Iran Alireza Faghani cho trận đấu kết thúc.

Sumareh đối đầu với Quang Hải - Ảnh: NST

Tuy nhiên, người hâm mộ đã quá thật vọng khi đội bóng "Những chú hổ Harimau" phải nhận thêm một thẻ đỏ nữa dành cho Mohamadou Sumareh khi tiền đạo này có những phản ứng dữ dội với một trợ lý trọng tài. 

Mặc dù văn bản  trận đấu đã được chuyển về AFF vẫn có chữ ký xác nhận của quan chức giám sát trận đấu tuy nhiên tấm thẻ đỏ này lại không được ghi rõ.
Theo lý giải của Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Stuart Ramalingam, Sumareh đã thốt ra một câu gồm 4 từ khiếm nhã chỉ sau khi tiếng còi dứt trận vang lên. 

Tổng thư ký AFF Datuk Seri Azzuddin Ahmad cũng xác nhận điều này: "Biên bản chỉ ghi nhận số thẻ phạt, bàn thắng và những vấn đề khác trong thời gian trận đấu diễn ra. Không có phần ghi chép những vụ việc xảy ra sau trận như trường hợp của Sumareh. 

Tiền đạo này đã không hài lòng với các trợ lý trọng tài vì cho rằng bàn thắng ở phút thứ 6 của đội chủ nhà Việt Nam được ghi trong tư thế việt vị của Anh Đức. Anh ta quá bức xúc và không kiềm chế được phản ứng của mình. Một thẻ đỏ đã được rút ra đối với hành vi của Sumareh sau tiếng còi dứt trận và trọng tài người Iran đã phản ánh điều này với giám sát trận đấu. Giám sát cũng đã ghi rõ sự việc trong văn bản gửi về AFF".

Việc này sẽ không được phanh phui nếu như AFF không nêu rõ, Sumareh bị cấm thi đấu 4 trận ở các giải đấu do AFF tổ chức.

Nếu án phạt được giữ  nguyên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Sumaresh sẽ phải nghỉ 4 trận đầu tiên tại… AFF Cup 2020. Mohamadou Sumareh đã có 10 lần khoác áo tuyển Malaysia từ khi nhập tịch và ghi được 2 bàn thắng trong năm 2018.

Tổng thư ký Stuart Ramalingam cho biết, FAM sẽ đệ đơn kháng án lên AFF vì không đồng tình với án phạt. "Chúng tôi sẽ gửi đơn vào ngày 2/1. Rất khó hiểu khi án phạt chỉ áp dụng ở các giải đấu do AFF tổ chức trong khi lẽ ra phải tính cả các giải đấu của FIFA. Nếu áp dụng, Sumareh coi như sẽ phải vắng mặt gần như toàn bộ các trận đấu tại AFF Cup 2020 trong trường hợp Malaysia không qua nổi vòng bảng. Chúng tôi sẽ kháng cáo dựa trên sự phân tích các yếu tố đã tác động đến cảm xúc lúc đó của Sumareh".

Trong trận chung kết lượt về, Quang Hải dường như đã rơi vào thế việt vị trước khi lật bóng vào trung lộ cho Anh Đức góp bàn thắng duy nhất.

Đây cũng là bàn thắng giúp tuyển Việt Nam giành được thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 sau hai lượt đấu, chính thức đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news