Tin mới

Tiến sỹ Mỹ: Triều Tiên có thể sở hữu vũ khí mật, có sức hủy diệt cao hơn bom hạt nhân

Thứ hai, 29/05/2017, 15:53 (GMT+7)

Giám đốc điều hành Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa và quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Peter Vincent Pry cảnh báo, chính quyền Triều Tiên có thể đang sở hữu những vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp hơn vũ khí hạt nhân.

Giám đốc điều hành Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa và quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Peter Vincent Pry cảnh báo, chính quyền Triều Tiên có thể đang sở hữu những vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp hơn vũ khí hạt nhân.

Theo đó, Tiến sỹ Vincent chính quyền Kim Jong Un có thể đã có trong tay các vũ khí xung điện từ có sức tàn phá rất khủng khiếp.

Trước đó, ông cũng từng nhận định, Triều Tiên có các vũ khí EMP (Bom xung điện từ). Đây là loại vũ khí nhằm sử dụng để phá hủy các cơ sở vật chất điện và điện tử ở một mục tiêu nhất định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo tiến sỹ, những vũ khí này của Triều Tiên có thể còn đáng sợ hơn nhiều.

Bài đăng trên trang The Hill (báo chuyên viết về chính trị), Tiến sỹ cho biết, một vụ nổ EMP trên tầng khí quyền có sức tàn phá lâu dài hơn một vụ nổ hạt nhân trực tiếp ở một thành phố. Số người thiệt mạng cũng cao hơn, thương vong có thể lên đến hàng triệu người, gây ra những cái chết quằn quại do đói lả từ từ.

Theo tiến sỹ giải thích, vì cơ sở hạ tầng hiện đại phụ thuộc rất lớn vào điện nên cuộc tấn công EMP chắc chắn sẽ làm chảy hệ thống dây điện, điện thoại di động và liên lạc, vô hiệu hóa các hoạt động ngân hàng, giao thông, phân phối thực phẩm và nước uống. Tuy nhiên, cuộc tấn công EMP sẽ tác động trực tiếp đến thực phẩm trong tủ lạnh, cũng sẽ không có phương tiện để vận chuyển lương thực, từ đó dẫn đến việc hàng triệu người chết đói.

"Với những tác động gián tiếp, một cuộc tấn công EMP rốt cuộc sẽ giết nhiều người hơn là bom hạt nhân nổ ở một thành phố", tiến sĩ Pry nói thêm.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news