Tin mới

Tiết kiệm để mua nhà ở New York, cô gái không dùng giấy vệ sinh, chỉ ăn đồ thừa trong thùng rác

Chủ nhật, 28/03/2021, 14:52 (GMT+7)

Để sở hữu một căn hộ tại thành phố New York, cô gái người Nhật Bản đã tiết kiệm đến mức tối giản, thậm chí là khắc khổ.

New York được biết đến như một trong những thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới. Với những người từ xa đến lập nghiệp, việc sở hữu một căn hộ ở thành phố sầm uất nhất nước Mỹ trở nên cực kỳ khó khăn. Và với cô gái người Nhật, Kate Hashimoto, mục tiêu đã được đặt ra và cô cố gắng tiết kiệm hết mức có thể để hiện thực hóa giấc mơ này.

Kate Hasimoto, người phụ nữ bất chấp mọi định kiến để theo đuổi ước mơ sở hữu căn nhà ở New York, Mỹ. Ảnh: Internet
Kate Hasimoto, người phụ nữ bất chấp mọi định kiến để theo đuổi ước mơ sở hữu căn nhà ở New York, Mỹ. Ảnh: Internet

Phương pháp tiết kiệm của Kate Hashimoto được xem là tối giản, thậm chí có phần khắc khổ. Cô nàng chỉ đi kiếm thức ăn thừa trong thùng rác và không hề bỏ tiền để mua giấy vệ sinh hay các đồ dùng vệ sinh cá nhân cơ bản nhất.

Cô gái người Nhật Bản tận dụng nhà vệ sinh ở bất kì đâu để tắm rửa. Ảnh: Internet
Cô gái người Nhật Bản tận dụng nhà vệ sinh ở bất kì đâu để tắm rửa. Ảnh: Internet

Để tiết kiệm tối đa, Kate Hashimoto tự tay cắt tóc, tận dụng nước sau khi tắm để giặt quần áo. Hàng ngày, cô đi bộ đến chỗ làm thay vì đi tàu điện và cắt giảm toàn bộ những chi phí không cần thiết.

Các loại đồ dùng vệ sinh cơ bản được Kate Hashimoto lấy về từ các chương trình dùng thử miễn phí. Ảnh: Internet
Các loại đồ dùng vệ sinh cơ bản được Kate Hashimoto lấy về từ các chương trình dùng thử miễn phí. Ảnh: Internet
Hình ảnh quen thuộc với cô gái người Nhật Bản khi đang bới rác tìm đồ ăn. Ảnh: Internet
Hình ảnh quen thuộc với cô gái người Nhật Bản khi đang bới rác tìm đồ ăn. Ảnh: Internet

Tiết kiệm là chưa đủ, cô gái người Nhật Bản còn nghĩ thêm các cách để kiếm tiền. Cô tham gia các buổi khảo sát, dùng thử đồ miễn phí hay thậm chí "bán sức khỏe" trong các cuộc thử nghiệm vắc xin hay biện pháp y khoa mới để có thêm tiền.

Năm 2010, cô dọn đến sống trong căn phòng studio do chính mình mua trả góp trong vòng 9 tháng. Đồ đạc bên trong ngôi nhà vô cùng sơ sài, đa phần đều là đồ tái sử dụng của người khác bỏ đi.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Với lối sống tiết kiệm đến mức tiêu cực như vậy, không khó hiểu vì sao Kate Hashimoto luôn bị người ngoài nhìn nhận như một con người keo kiệt. Cô cũng chẳng có nhiều bạn, từng trải qua một mối tình nhưng cũng sớm kết thúc.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Dù bị chỉ trích nhưng với cô gái này, việc hiện thực hóa ước nguyện lớn nhất đời có thể là mục đích sống của cô và Kate Hashimoto hoàn toàn hài lòng với điều đó. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news