Tin mới

Tin thời tiết, dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 16/6: Hà Nội mát mẻ

Thứ ba, 16/06/2020, 08:30 (GMT+7)

Tin thời tiết, dự báo thời tiết mới nhất, tin thời tiết mới nhất hôm nay, khu vực Hà Nội trời dịu mát, tiếp tục mưa về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong đêm qua và sáng nay (16/6), khắp các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa dông, vùng núi xuất hiện mưa vừa, nhiều nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến ở mức từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Tình trạng mưa dông ở khắp các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới, đề phòng lũ quét và sạt lở.

Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, trời nhiều mây, mưa vừa, mưa to đến rất to.

Thời tiết khu vực Hà Nội trời mát mẻ, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: Internet

Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có dông, vùng núi mưa to đến rất to, đề phòng lốc sét và mưa đá.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ ở mức 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ. Trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, gió nhẹ, đề phòng mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất ở mức 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ. Trời nhiều mây và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và mưa đá.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Trời nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, đề phòng mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Thời tiết nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật.

>>> Xem thêm Bão số 1 giật cấp 12, di chuyển với vận tốc 90km/h

Thời tiết Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news