Tin mới

Tin tức giáo dục 24h mới nhất 24/3: Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021

Thứ tư, 24/03/2021, 15:52 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h mới nhất hôm nay, bản tin giáo dục cập nhật, tin giáo dục 24h mới nhất: Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021; Dừng tuyển sinh 2 ngành trong quân đội...

Bộ GD chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD mới đây đã ban hành thông tư sửa đổi và bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021. 

Theo đó, kỳ thi trong năm nay về cơ bản sẽ giữ mức ổn định như các năm trước và không có bất kỳ điều gì xáo trộn. 

Kỳ thi 2021 sẽ có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân)...

   >>Xem thêm: Bản tin giáo dục 24h mới nhất 23/3: Giáo viên mầm non được thêm 3 triệu/tháng

TP HCM: Thưởng 200 triệu đồng học sinh, giáo viên đạt huy chương quốc tế

TPHCM cho rằng mức thưởng cũ không còn hợp lý nên đã nâng mức thưởng mới đối với các học sinh, học viên đạt huy chương vàng với mức 200 triệu đồng, tăng 20 lần so với mức cũ. 

Ngoài ra, bổ sung thêm đối tượng và nâng mức tiền thưởng so với quy định cũ. 

8 gói thầu của ĐH Tôn Đức Thắng bị điều tra

Liên quan đến thông tin Cục CS Kinh tế vào cuộc tìm hiểu các gói thầu của trường ĐH Tôn Đức thắng, ông Lê Vinh Danh - nguyên Hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện ông đang về quê có việc gia đình nên chưa có bình luận gì về sự việc nêu trên. 

ĐH Tôn Đức Thắng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Internet
ĐH Tôn Đức Thắng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Internet

Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (Cục Cảnh sát) Bộ Công an đã có văn bản gửi Trường ĐH Tôn Đức Thắng đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để tiến hành xác minh theo yêu cầu điều tra và phản ánh dấu hiệu vi phạm nguyên tắc quản lý, tiêu cực tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Điểm mới trong tuyển sinh trường quân đội 2021

Bộ Quốc phòng mới đây đã chính thức có thông tin về kỳ thi tuyển sinh năm 2021 đối với các trường trực thuộc. 

Theo đó, năm 2021 không tiến hành tuyển sinh đào tạo ngành Tài chính tại HV Hậu cần và ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng tại HV Khoa học quân sự như những năm trước đây nữa. 

Hiệu trưởng mất chức vì lạm thu cắt xén bữa ăn: Phụ huynh không đồng tình

Xuất cơm bị cắt xén tại trường. Ảnh: Internet
Xuất cơm bị cắt xén tại trường. Ảnh: Internet

Liên quan đến sự vụ ồn ào lạm thu và cắt xén bữa ăn diễn ra tại trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái), nhiều phụ huynh tỏ ra khá bất bình với phương án kỷ luật này. 

'Kỉ luật mà lại sang làm hiệu phó trường khác thì liệu có tính răn đe?', nhiều phụ huynh bức xúc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news