Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt nhóm 'chuyên gia phân tích số lô đề', Tin mới vụ phạm nhân trốn trại

Thứ sáu, 12/03/2021, 17:22 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 12/3/2020: Bắt nhóm 'chuyên gia phân tích số lô đề'; Tin mới vụ phạm nhân trốn khỏi trại giam Đại Bình....

Bắt nhóm 'chuyên gia phân tích số lô đề'

Ngày 12/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an TP. Vinh, Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Thị Ngọc (SN 1994, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu); Trần Văn Thảo (SN 1993); Trần Văn Hiếu (SN 1994); Trần Văn Trọng (SN 1998); Phan Văn Bắc (SN 1990); Phan Văn Tuấn (SN 1993); Trần Văn Định (SN 1996); Trần Văn Việt (SN 1998, cùng trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu).

Tin tức pháp luật 24h: Bắt nhóm 'chuyên gia phân tích số lô đề'. Ảnh Trí thức trẻ
Tin tức pháp luật 24h: Bắt nhóm 'chuyên gia phân tích số lô đề'. Ảnh Trí thức trẻ

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên đăng lên Facebook, youtube về việc bán số lô đề, lừa đảo người dân mua số để chiếm đoạt tiền.

Khoảng 15h ngày 10/3, công an ập vào kiểm tra 2 phòng 1302 và 1907 (khách sạn Vincentra) bắt quả tang 7 trong số 8 đối tượng trên đang thực hiện hành vi phạm tội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 dàn máy vi tính cùng các công cụ để làm kênh YouTube, 13 chiếc điện thoại di động, 15 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản xấp xỉ 11 tỷ đồng cùng 35 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2019 đến nay, các đối tượng tự tạo hoặc thuê kênh YouTube, facebook sau đó đăng video "soi cầu" để khách hàng theo dõi.

Khi khách hàng có nhu cầu mua những con số này, các đối tượng yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng trước. Đây là những tài khoản các đối tượng mua trên mạng để phục vụ cho việc lừa đảo. Bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng ngàn bị hại khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Phạm nhân thụ án chung thân trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

Sáng 12/3, trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an) cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ được Nguyễn Văn Võ (SN 1977, phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân về tội “giết người”) khi đối tượng này đang lẩn trốn trong chòi một vườn cà phê của người dân ở thôn 12, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. 

Tin tức pháp luật 24h: Phạm nhân thụ án chung thân trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt. Ảnh VTC News
Tin tức pháp luật 24h: Phạm nhân thụ án chung thân trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt. Ảnh VTC News

Võ đã được đưa về Trại giam Đại Bình để hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 7/3, lợi dụng lúc đang cải tạo có đông phạm nhân, Nguyễn Văn Võ (44 tuổi, quê quán Nam Định, nơi cư trú Thôn 10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, đang chấp hành án tù chung thân về tội “Giết người”) đã bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình.

Ngay sau đó, Trại giam Đại Bình đã huy động lực lượng phối hợp với công an các địa phương truy tìm đối tượng Võ; đồng thời, phát lệnh truy nã đối tượng trên toàn quốc, với những đặc điểm nhận dạng cụ thể để mỗi cơ quan, đơn vị, lực lượng và người dân cùng phối hợp tố giác, bắt giữ đối tượng.

Sẽ tổ chức xin lỗi cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan ở Long An

Hôm nay (12/3), TAND quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, sẽ tổ chức xin lỗi Bùi Minh Lý, cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan, tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nơi anh Lý cư trú). 

Trước đó, buổi xin lỗi được dự kiến tổ chức tại trụ sở TAND quận Bình Thạnh, TPHCM. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận, 2 bên thống nhất tổ chức tại quê nhà anh Lý vào ngày ngày 24/3 tới. Riêng vấn đề anh Lý yêu cầu bồi thường 3,6 tỷ đồng gồm: bồi thường tổn thất tinh thần, mất thu nhập trong thời gian tạm giam và các khoản khác thì hiện hai bên chưa thỏa thuận được.

Tin tức pháp luật 24h: Sẽ tổ chức xin lỗi cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan ở Long An. Ảnh VOV
Tin tức pháp luật 24h: Sẽ tổ chức xin lỗi cựu Bí thư chi đoàn bị tù oan ở Long An. Ảnh VOV

Anh Bùi Minh Lý (32 tuổi), nguyên là Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, từng bị TAND quận Bình Thạnh, TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên án 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” vào tháng 7/ 2015.

Vụ án oan xảy ra vào tối 19/1/2014. Vợ chồng bà N.T.T. đãi tiệc tất niên ở con hẻm tại phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Khi bà T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy. Vào thời điểm trên anh Bùi Minh Lý đang chạy xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bị chồng bà T. và một người khác ép xe rồi xông vào đánh, khống chế và đưa đến công an làm việc.

Tháng 7/2015, TAND quận Bình Thạnh tuyên anh Lý 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Sau đó anh Lý kháng cáo kêu oan. Tháng 9/2015, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại. Đến ngày 31/7/2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định bị can phạm tội.

Nhìn lén 2 cô gái đi vệ sinh, thanh niên bị chém chết ở Đà Nẵng

Theo cáo trạng, tối 19/7/2020, Tú cùng một số người đến nhậu ở quán trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh).

Đến 23h cùng ngày, khi chuẩn bị ra về thì 2 người bạn của Tú tên Nhi và Uyên đi vệ sinh.

Tại đây, hai cô gái phát hiện bị Trần Đặng Nh. (SN 1989, tỉnh Hà Tĩnh) ngồi cùng bàn Đoàn Đình Tr. (SN 1983, quận Thanh Khê) nhìn lén.

Tin tức pháp luật 24h: Nhìn lén 2 cô gái đi vệ sinh, thanh niên bị chém chết ở Đà Nẵng. Ảnh Vietnamnet
Tin tức pháp luật 24h: Nhìn lén 2 cô gái đi vệ sinh, thanh niên bị chém chết ở Đà Nẵng. Ảnh Vietnamnet

Lúc ra ngoài, Uyên kể lại cho cả nhóm nghe. Tú tức giận, cùng bạn là Lê Tấn Dũng (SN 1989, quận Thanh Khê) gây sự, đuổi đánh Nh. và Tr..

Khi đối phương chạy thoát, Tú và Dũng lấy dao tự chế tiếp tục truy tìm. Đến ngã tư đường Lý Thái Tông và Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê) cả hai thấy anh Tr. và Nh. đang ngồi hút thuốc trên vỉa hè nên rượt đuổi.

Trong đó, Dũng đuổi đánh Tr. nhưng không được, còn Tú rút dao chém Nh. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tú đến công an đầu thú. Riêng Dũng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news