Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Công an tìm Khoa 'điên', Nhiều tiếp viên thoát y trong quán karaoke

Thứ hai, 29/06/2020, 14:04 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Công an TP HCM truy tìm Khoa "điên" và 2 người khác trong nhóm áo cam; Phát hiện nhiều tiếp viên thoát y trong quán karaoke ở Đồng Nai...

Công an TP HCM truy tìm Khoa "điên" và 2 người khác trong nhóm áo cam

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định truy tìm thêm 3 đối tượng trong vụ 200 thanh niên áo cam đập phá quán ốc Hương trên địa bàn quận Bình Tân (TP HCM) vào tối 5-6.

Các đối tượng bị truy tìm, gồm: Phan Vinh Thuận (SN 2002, ngụ quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (còn gọi là Khoa điên, SN 1994, ngụ quận 6) và Trần Hoàng Pha (SN 1989, ngụ quận Bình Tân).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị, Cơ quan Công an  24 quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ, nếu phát hiện các  đối tượng trên thì tạm giữ và thông báo cho Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự  Công an TP Hồ Chí Minh số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 (hoặc liên hệ cán bộ Phan Văn Tứ, số điện thoại: 0387.123.319).

Trước đó, Công an TP HCM cũng truy tìm Dương Đại Trí (SN 1990, tự Trí "nhảm") do có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Tối 5/6, khoảng 200 người mặc áo cam đi trên xe máy cầm theo hung khí, ba chĩa, mã tấu đến trước quán rồi chửi vọng vào. Một số đối tượng xông vào quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (SN 1990, ngụ quận 6).

Sau khi gây thương tích cho anh Long và đập phá bàn ghế ở quán, các đối tượng đã lên xe rồi cùng nhau chạy về hướng Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) tẩu thoát.

Phát hiện nhiều tiếp viên thoát y trong quán karaoke ở Đồng Nai

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 40 phút, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra quán karaoke Ngọc Châu thì phát hiện có 03 phòng đang hát với số lượng khách là 15 khách năm cùng nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang tiếp bia đồng thời cùng hát với khách. Đặc biệt hơn, tại 02 phòng trong 03 phòng này có 06 tiếp viên nữ không mang quần áo đang nhảy múa với khách.

Tiến hành làm việc, những tiếp viên tại quán khai nhận quán Karaoke Ngọc Châu do bà Mai Thị Kiêu, SN: 1961, ngụ ấp 5, An Phước, Long Thành làm chủ, trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của quán.

Giá tiền “bo” khách trả cho mỗi tiếp viên để phục vụ múa thoát y thấp nhất là 500.000đ/tiếp viên. Nếu phục vụ không thoát y thì tiền “bo” chỉ 300.000đ/tiếp viên.

Tối cùng ngày toàn bộ nhân viên và khách đã được đưa về Công an huyện Long Thành để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vợ nguyên chủ tịch phường ở Thái Bình khai đánh cán bộ tư pháp vì "cản trở con đường công danh của chồng"

Cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ nhóm côn đồ hành hung anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong).

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", Khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt, (sinh năm 1982, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình).

Hoàng Thị Ánh Nguyệt chính là vợ ông Đặng Xuân Hậu (nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Ngoài ra, 4 người khác bị khởi tố gồm: Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú P.Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), Trần Như Tiến (21 tuổi, trú P.Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định), Vũ Duy Tùng (31 tuổi, trú P.Hạ Long, TP.Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, trú P.Cửa Bắc, TP.Nam Định). Trong đó tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Báo Thanh Niên đưa tin, lý do bà Nguyệt thuê người đánh anh Pho (cán bộ tư pháp ở Thái Bình) là do anh này đã cản trở con đường công danh của chồng bà, ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan công an, Nguyệt khai đã bỏ ra 10 triệu đồng để thuê Phạm Thanh Tùng đánh người.

Sau khi nhận tiền từ Nguyệt, Phạm Thanh Tùng gọi thêm Trần Như Tiến, Vũ Duy Tùng và Nguyễn Quang Bình vào chiều 18/6 chặn đường đánh anh Pho khiến nạn nhân bị bất tỉnh trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Thái Bình).

Lời khai của kẻ mặc áo sơ mi trắng cướp tiệm vàng, đâm trọng thương người truy đuổi ở Hà Nội

Sau gần 2 ngày truy bắt tên cướp tiệm vàng Sông Giang có địa chỉ tại số 99, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm).

Bước đầu tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Hải thể hiện, vào tối 26/6, hắn đi uống bia cùng bạn bè rồi đi bộ về nhà. Do ham mê chơi cá độ bóng đá, cờ bạc nên Hải nợ rất nhiều tiền và bị chủ nợ thúc giục trả tiền.

Tuy nhiên, Hải không có tiền trả nên nghĩ đến việc cướp tiệm vàng ở phố Mễ Trì Thượng.

Nghĩ là làm, hắn đã chuẩn bị sẵn một con dao bầu giấu trong người, rồi đi vào tiệm vàng Sông Giang hỏi mua vàng.

Lúc này, chị G. là chủ tiệm vàng đang bán hàng thì anh ta hỏi mua một số trang sức vàng như kiềng, nhẫn, dây chuyền.

Sau nhiều lần xem hàng nhưng tỏ thái độ chưa ưng ý Hải vẫn cầm hai chiếc nhẫn và 1 chiếc dây chuyền vàng ở tay rồi tiếp tục cầu chủ cửa hàng cho xem tiếp một số mẫu khác.

Thấy nghi ngờ, nên chị G. đã yêu cầu nam khách hàng trả trang sức, thanh toán rồi mới nhận hàng.

Lúc này, Hải đã lấy số vàng đang cầm trên tay bỏ chạy. Phát hiện bị cướp, chị G. liền truy hô cướp rồi đuổi theo.

>> Xem thêm: NASA chụp được hình ảnh đáng kinh ngạc về đám cháy rừng ở Mỹ nhìn từ không gian

Do là người địa bàn nên đối tượng nắm rõ các đường đi lối lại ở khu vực này. Quá trình bị người dân chặn bắt, tên cướp rất manh động và đã dùng dao bầu đâm trọng thương một nam thanh niên trên đường bỏ trốn.

Sau đó, Hải cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng để tránh bị phát hiện và đi đến nhà nghỉ ở quận Tây Hồ để ẩn nấp.

Sáng 27/6, Hải mang vàng đi bán ở 2 cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm (quận Long Biên) được 50 triệu đồng để tránh bị phát hiện. Số tiền bán vàng Hải tiếp tục dùng để cá độ bóng đá.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news