Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Hành hung công an rồi livestream trên mạng, Công an triệt phá băng nhóm trộm liên tỉnh

Thứ ba, 16/03/2021, 16:37 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 16/3/2021: Hành hung công an rồi livestream trên mạng; Công an triệt phá băng nhóm trộm liên tỉnh....

Hành hung công an rồi livestream trên mạng, 4 người cùng gia đình bị khởi tố

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 17/1, Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, nhận được quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đối với Nguyễn Đắc Thành (sinh năm 1981, trú tại tổ 6, phường Yên Thịnh) về tội “Đánh bạc”.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/2, Công an phường Yên Thịnh xác định Nguyễn Đắc Thành đang có mặt tại gia đình bố đẻ ở tổ 6, phường Yên Thịnh, nên đến thông báo quyết định truy nã và vận động Thành ra đầu thú. Tuy nhiên, Thành không chấp hành mà bỏ chạy.

Tin tức pháp luật 24h: Hành hung công an rồi livestream trên mạng, 4 người cùng gia đình bị khởi tố. Ảnh VTC News
Tin tức pháp luật 24h: Hành hung công an rồi livestream trên mạng, 4 người cùng gia đình bị khởi tố. Ảnh VTC News

Đồng thời 4 người gồm: Lưu Thị Thu Hồng, sinh năm 1964 (mẹ đẻ của Thành); Nguyễn Đắc Công, sinh năm 1986 (em trai Thành); Nguyễn Đắc Lực, sinh năm 1990 (em trai Thành) và Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2002 (con trai Thành) chống trả và sử dụng hung khí tấn công lực lượng công an, gây thương tích cho 3 cán bộ chiến sỹ Công an phường Yên Thịnh.

Nguyễn Đắc Thành bị bắt giữ ngay sau đó.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng cùng với những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can Lưu Thị Thu Hồng, Nguyễn Đắc Công, Nguyễn Đắc Lực và Nguyễn Minh Hiếu về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Công an triệt phá băng nhóm trộm liên tỉnh, bắt kẻ cầm đầu luôn thủ súng đã lên nòng

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đã bàn giao băng trộm cho Công an TP. Dĩ An thụ lý, mở rộng điều tra theo quy định.

Băng trộm liên tỉnh bị bắt gồm: Mai Văn Mại (31 tuổi, quê ở Hà Tĩnh); Nguyễn Nhựt Thanh (24 tuổi, quê ở Kiên Giang); Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, quê ở Sóc Trăng); Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, quê ở Tiền Giang); Hồ Thị Tiểu Ly (28 tuổi, quê ở An Giang) và Đỗ Thị Thu Hương (35 tuổi, quê ở Phú Yên).

Tin tức pháp luật 24h: Công an triệt phá băng nhóm trộm liên tỉnh, bắt kẻ cầm đầu luôn thủ súng đã lên nòng. Ảnh Trí thức trẻ
Tin tức pháp luật 24h: Công an triệt phá băng nhóm trộm liên tỉnh, bắt kẻ cầm đầu luôn thủ súng đã lên nòng. Ảnh Trí thức trẻ

Đặc biệt, toàn bộ thành viên trong băng trộm này đều nghiện ma túy, một số đối tượng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Tại thời điểm khám xét nơi ở của băng nhóm này, cơ quan công an thu giữ 1 súng rulo và 9 viên đạn thể thao.

Hàng chục xe máy, laptop, tivi, kiếm Nhật cùng nhiều tài sản có giá trị khác mà băng nhóm này đã trộm trong thời gian qua. Ngoài các tang vật của vụ án, cơ quan công an còn thu giữ nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để hành nghề trộm cắp tài sản.

Thời điểm bắt kẻ chủ mưu là Mai Văn Mại, Công an thu giữ 1 khẩu súng K59 và 5 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng).

Bước đầu, cả nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo cơ quan công an, băng nhóm này hoạt động trong một thời gian dài ở khu vực TP Biên Hòa (Đồng Nai) và các huyện thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khởi tố tài xế liên tục gây tai nạn tại Gia Lai

Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đinh Hồng Thiện (SN 1980, trú tại phường Tây Sơn, Pleiku) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ông Thiện đã nhiều lần lái xe gây Tai nạn giao thông.

Cụ thể, vào ngày 20/6/2019 ông Đinh Hồng Thiện lái ô tô BKS 81A-169.71 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (Pleiku), theo hướng từ phường Yên Thế đi phường Hoa Lư.

Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố tài xế liên tục gây tai nạn tại Gia Lai. Ảnh VOV
Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố tài xế liên tục gây tai nạn tại Gia Lai. Ảnh VOV

Đến ngã ba giao cắt với đường Cách mạng Tháng Tám, trong lúc dừng chờ tín hiệu đèn giao thông, ô tô của ông Thiện tông vào 5 xe mô tô và 1 ô tô phía trước. Cú va chạm làm 3 người bị thương, 2 ô tô và 5 xe mô tô hư hỏng.

Tiếp đó, vào ngày 25/1/2021, ông Thiện tiếp tục gây tai nạn khi điều khiển ô tô BKS 81A-234.42 đâm vào nhiều xe mô tô và đâm vào cột cờ ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku).

Vụ tai nạn khiến bà N.T.C.S. (SN 1992, trú phường Yên Thế, Pleiku) ngồi trên xe bị thương nặng.

Qua quá trình xác minh, điều tra, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Pleiku nhận thấy hành vi của ông Thiện là nguy hiểm và đã đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự nên ra quyết định khởi tố.

Nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến nam thanh niên bị chém gục giữa phố ở Nam Định

Chiều 16/3, một vị lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh cho biết, hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ hỗn chiến tại khu vực thị trấn Cổ Lễ khiến 1 người tử vong lên Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, vào đêm 14/3 Lê Tuấn Anh (thường gọi là Tuấn Lê, 33 tuổi, trú phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định) có mâu thuẫn với một số người và hẹn nhau tại khu vực thị trấn Cổ Lễ để giải quyết mâu thuẫn.

Tin tức pháp luật 24h: Nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến nam thanh niên bị chém gục giữa phố ở Nam Định. Ảnh cắt từ clip
Tin tức pháp luật 24h: Nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến nam thanh niên bị chém gục giữa phố ở Nam Định. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, giữa nhóm của Tuấn Anh và nhóm còn lại xảy ra hỗn chiến.

Lúc này, nam thanh niên 33 tuổi bị đối thủ truy đuổi, chạy theo hướng cầu Điện Biên đến cửa hàng ViettelStore (98 phố Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh) thì bị đuổi kịp và chém gục.

Sau đó, anh ta được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn bột phát. Hiện nhà chức trách đã bắt được nhóm nghi phạm chém Lê Tuấn Anh tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news