Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 14/5/2019

Thứ ba, 14/05/2019, 14:12 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 14/5/2019: Hàng chục đối tượng chuyên chặn xe tải đường dài 'xin đểu'...

Hàng chục đối tượng chuyên chặn xe tải đường dài 'xin đểu'

Chiều 13/5, lãnh đạo Công an Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết trên VTC, đơn vị vừa bắt giữ 11 kẻ có hành vi cướp tài sản. Cầm đầu băng cướp là Nguyễn Bá Thái (SN 1992) trú tại phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai.

Trước đó, rạng sáng ngày 8/5, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được tin báo về việc một số tài xế xe container bị một nhóm khoảng chục đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản vào lúc 2h sáng. Khi các tài xế đang ngồi trong xe thì cả nhóm đến gõ cửa xe xin tiền. Ngoài ra, nhóm đối tượng này đã dùng đá ném vỡ kính xe, khiến tài xế bị thương phải đưa vào bệnh viện.

11 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: VTC

Nhận thấy tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng của sự việc, từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo Công an TX đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Từ thông tin nạn nhân cung cấp, Ban chuyên án đã tiến hành trích xuất camera an ninh trên tuyến Quốc lộ 1A để sàng lọc, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Thời gian xảy ra các vụ cướp là từ 1 giờ sáng.

Sau hơn 3 giờ truy xét, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận, Nguyễn Bá Thái là đối tượng chủ mưu, lên kế hoạch và chỉ đạo các vụ cướp này.

Nguyên cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh lừa chạy việc chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Ngày 13/5, Lãnh đạo Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết trên VOV, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hoàng Dự, 44 tuổi, quê quán xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước (Tiền Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Phạm Hoàng Dự nguyên cán bộ Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh và hiện là giáo viên Trường THPT Phước Thạnh (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Theo điều tra, từ năm 2016 – 2018, Nguyễn Hoàng Dự khi là Chuyên viên Phòng Trung học cơ sở- Sở GD&ĐT Tiền Giang đã nhận tiền hứa “chạy” việc làm cho nhiều người để tiêu xài cá nhân mà không có kết quả như lời hứa.

Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Tiền Giang nơi Phạm Hoàng Dự từng công tác.

Cụ thể, năm 2017 ông Ngô Văn Đường (31 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) có nhờ Phạm Hoàng Dự chạy việc vào một trường THCS trên địa bàn TP.Mỹ Tho. Thời điểm này, Dự đang làm chuyên viên Phòng Trung học cơ sở - Sở GD&ĐT Tiền Giang đã nhận chạy việc cho ông Đường với giá 65 triệu đồng.

Cuối năm 2017, ông Đường đã 4 lần chuyển tiền cho Dự với tổng số tiền là 49,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó ông Đường vẫn chưa có việc làm nên tố cáo Dự đến công an xã Long Định. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Châu Thành. Phạm Hoàng Dự sau đó đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết không có khả năng khắc phục hậu quả, Thanh Niên cho hay.

Cũng trong thời gian công tác tại Phòng Trung học cơ sở- Sở GD&ĐT Tiền Giang, ông Phạm Hoàng Dự bị nhiều người ở Thành phố Mỹ Tho tố cáo đã đã nhận “chạy” việc làm, nhận hàng chục triệu đồng để tiêu xài mà không giúp họ được việc.

Phó phòng khảo thí ở Hòa Bình bị bắt do nâng điểm thi

Ngày 14/5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bà Diệp Thị Hồng Liên (45 tuổi), Phó trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Phó trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi Ngữ văn về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định tố tụng với bà Liên được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Bà Diệp Thị Hồng Liên. Ảnh: VnExpress

Cơ quan điều tra bước đầu cáo buộc bà Liên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các tổ trưởng chấm thi tự luận Ngữ văn nâng điểm thi trái quy chế thi THPT quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Việc bắt giam bà Liên nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Hòa Bình của Cơ quan An ninh điều tra.

Hai thanh niên hầu tòa vì ném gạch vào cảnh sát 911 Đà Nẵng

Ngày 13/5, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyên phạt Trịnh Công Thức (trú Quảng Trị) mức phạt 15 tháng tù; Nguyễn Sỹ Hùng (cùng 22 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) 12 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, 0h20 ngày 11/3, tổ công tác Cảnh sát 911 Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (quận Thanh Khê) đã bị Thức và Hùng dùng gạch tấn công.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: VnExpress

Sau khi ném gạch về phía đại uý Trần Long Thành, hai bị cáo phóng xe bỏ chạy và tông vào xe công vụ do trung uý Nguyễn Thành Quốc điều khiển. Thức và Hùng bị khống chế ngay sau đó.

Cả hai khai bị cảnh sát 911 dừng phương tiện kiểm tra lỗi xe không có gương chiếu hậu, người cầm lái không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news