Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: 'Nữ quái' giật vé số của cụ bà U70, Bắt 'tú ông' 22 tuổi ở Hải Phòng

Thứ hai, 31/08/2020, 11:15 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 31/8/2020: "Nữ quái" giật vé số của cụ bà U70; Bắt "tú ông" 22 tuổi ở Hải Phòng; Bắt tạm giam nguyên lãnh đạo, cán bộ Agribank tại Đắk Lắk...

"Nữ quái" giật vé số của cụ bà U70

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh Vân (43 tuổi, ngụ xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 9/8, bà Hà Kim Cúc (69 tuổi) chạy xe đạp đi bán vé số trên đường Trưng Nữ Vương, thuộc tổ 10, khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc. Thấy bà cụ lớn tuổi, Vân liền nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số nên đã điều khiển xe máy đến giả vờ mua.

Khi bà Cúc đưa cọc vé số có 38 tờ, loại 10 ngàn đồng (của Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang), mở ngày 9/8/2020 để Vân chọn mua thì bất ngờ nữ quái này giật lấy, rồi tăng ga bỏ chạy.

Bị cướp, bà cụ đã tri hô. Lúc này, anh Nguyễn Văn Tài và Phùng Thạch Vũ nghe thấy nên đã truy đuổi và bắt giữ được Vân, cùng cọc vé số vừa cướp giật được của bà Cúc và giao đối tượng cho Công an phường Châu Phú B.

Tại Cơ quan Công an, Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bắt "tú ông" 22 tuổi điều hành đường dây "bán cái ngàn vàng" ở Hải Phòng

Ngày 30/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đức Mạnh (SN 1998, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Khoảng 18h10 ngày 27/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Ngô Quyền kiểm tra hành chính Khách sạn Tây Hồ (số 20/420 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), bắt quả tang tại phòng 202, 204 có 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Hai gái bán dâm gồm: N.T.T (SN 1992, trú tại TP Hải Dương) và C.T.M, (SN 1989, trú tại Lạng Sơn).

Qua lời khai của 2 cô gái trên, công an xác định ‘tú ông’ môi giới mại dâm là Trần Đức Mạnh (SN 1998, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đức Mạnh.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt nam thanh niên cướp tài sản của người nước ngoài ở Hội An

Ngày 31/8, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Phạm Hữu Vĩnh (30 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h40 ngày 27/8, khi đang mở cổng để vào nhà, chị Anastazja Barbara Szagajdenko (quốc tịch Ba Lan, tạm trú phường Tân An) bị một nam thanh niên chạy xe mô tô giật phăng chiếc ba lô để trong giỏ xe đạp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hội An khẩn trương rà soát các đối tượng. Đến 8h ngày 28/8, lực lượng chức năng xác định Phạm Hữu Vĩnh chính là kẻ gây ra vụ cướp giật trên, đồng thời thu hồi tài sản và trao trả cho người phụ nữ Ba Lan.

Bắt tạm giam nguyên lãnh đạo, cán bộ Agribank tại Đắk Lắk

Tối 30/8, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng NN-PTNT, Chi nhánh Hòa Thắng (Agribank Hòa Thắng), TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Các đối tượng gồm: Trần Đình Tuấn (62 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Hòa Thắng); Bùi Thị Như An (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc); Nguyễn Trường Sơn (38 tuổi, nguyên Trưởng Phòng tín dụng) và Nguyễn Văn Tuất (37 tuổi, nguyên Phó Phòng tín dụng).

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn 4 đối tượng trên đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định, để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế. Việc này dẫn đến hậu quả, không thu hồi nợ vay, gây thiệt hại và thất thoát cho Agribank Hòa Thắng nhiều tỷ đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news