Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Đường Nhuệ xin lại khoản tiền hơn 1 tỷ, Quay lén nữ đồng nghiệp rồi tung lên mạng

Thứ tư, 26/08/2020, 11:25 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 26/8/2020: Đường Nhuệ bối rối xin lại số tiền khủng bị thu giữ trong 'biệt phủ'; Mâu thuẫn khi làm việc, thanh niên 9X quay lén nữ đồng nghiệp thay đồ rồi tung clip lên mạng ở Bình Phước....

Đường Nhuệ bối rối xin lại số tiền khủng bị thu giữ

Sáng 25/8, TAND tỉnh Thái Bình đưa vợ chồng Nguyễn Xuân Đường; Nguyễn Thị Dương cùng 4 đồng phạm ra xét xử về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân trong vụ án là phụ xe khách, bị tổn hại 14% sức khỏe.

Tại bục xét hỏi, Nguyễn Xuân Đường thừa nhận cáo trạng quy kết là đúng tội danh và không có gì thắc mắc với HĐXX. "Hôm nay tại tòa, bị cáo thấy cần có trách nhiệm phải khai báo đúng sự thật", Đường nói.

Khi HĐXX hỏi thêm việc chị Vân và Ngọc Anh nhận trả hàng xảy ra mâu thuẫn có ảnh hưởng, thiệt hại gì đến bị cáo không? Đường đáp "Không". HĐXX hỏi tiếp "thế đánh người là để muốn thể hiện sự nhiệt tình của mình với bạn bè à!", Đường nghe xong câu nói rất bối rối, giọng lí nhí điều gì đó không ai rõ.

Quá trình xét hỏi, Chủ tọa nhắc đến việc cơ quan điều tra thu giữ khoản tiền hơn 1 tỷ đồng và nhiều tài liệu, tang vật liên quan, số tiền ấy từ đâu? Đường bối rối cho hay, gia đình kinh doanh nên số tiền đó là để phục vụ kinh doanh. Ông ta bày tỏ muốn xin lại số tiền để khắc phục hậu quả trong các vụ án mà hai vợ chồng đang bị điều tra, chưa xử lý.

Mâu thuẫn khi làm việc, thanh niên 9X quay lén nữ đồng nghiệp thay đồ rồi tung clip lên mạng ở Bình Phước

Ngày 26/8, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Lê Tấn Thành (22 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) để tiếp tục điều tra vụ việc 1 thanh niên quay clip nữ đồng nghiệp thay quần áo rồi tung lên mạng xã hội.

Theo đó, do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Lê Tấn Thành (22 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) đã lén đặt camera quay lại cảnh chị L. (23 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) thay quần áo trong nhà vệ sinh.

Sau đó, Thành phát tán clip lên mạng xã hội, đến ngày 20/8, chị L. phát hiện clip quay lén mình trên mạng nên đến công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an TP Đồng Xoài vào cuộc điều tra và xác định Thành là người quay và phát tán clip của chị L. lên mạng xã hội nên đã tạm giữ hình sự Thành để điều tra.

Công an Đồng Nai phá đường dây ‘khủng’ làm giả giấy tờ, tài liệu con dấu

Tối 25/8, Công an Đồng Nai hoàn tất khám xét nhà các đối tượng trong vụ án làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe quy mô lớn.

Đến 23h đêm 25/8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Đồng Nai hoàn tất việc khám xét nhà khẩn cấp của các đối tượng trong vụ án làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe quy mô lớn tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công an cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (22 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng).

Khoảng 16h ngày 25/8, lực lượng công an ập vào kiểm tra nhà đối tượng Nguyễn Trọng Dương tại khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hòa thì phát hiện Dương và Đạt đang làm giả giấy tờ tài liệu bằng cấp, con dấu.

Khi bị bắt Dương đang làm giả cà vẹt xe máy trên máy tính, còn Đạt đang thiết kế mẫu con dấu.

Tiến hành khám xét, công an phát hiện 1 máy in, 1 máy tính bàn, 1 USB 32G, 1 máy dập biển số xe, 1 mô tô điện ép thủy lực để ép biển số xe, 1 máy đổ keo, 1 máy dập con dấu chìm, 2 cái dập đầu biển số xe, máy sơn biển số, nhiều biển số xe nhiều tỉnh thành khác nhau.

Tiếp tục khám xét, công an phát hiện nhiều máy móc hiện đại phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, bằng cấp như máy in, máy ép plastic, máy in phôi và các giấy tờ tài liệu giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng cấp các loại, cà vẹt xe, thẻ nhà báo, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, chứng minh, phôi bằng giả, tem giả hàng trăm trăm con dấu giả,…

Đây là đường dây làm giả tài liệu, con dấu, bằng cấp chứng chỉ, biển số xe có quy mô lớn bị triệt phá, lực lượng trinh sát đã theo dõi bám sát các đối tượng qua thời gian dài.

Làm giả hồ sơ đồng nghiệp để vay tiền ngân hàng tiêu xài

Ngày 25/8, lãnh  đạo Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Mỹ Tho đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Tuấn Thanh (32 tuổi, ở xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, trước đây, Nguyễn Tuấn Thanh là nhân viên Văn phòng của Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang. Lợi dụng vai trò làm công tác văn thư, giữ con dấu của trường, từ tháng 11/2018 Thanh đã làm giả hồ sơ của đồng nghiệp để vay tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở Tiền Giang để tiêu xài cá nhân.Cụ thể, Nguyễn Tuấn Thanh lợi dụng sơ hở đã lấy giấy tờ của anh Phan Hoàng Huân, nhân viên của trường này để “hợp thức hóa” sau đó liên hệ với nhân viên ngân hàng làm hồ sơ vay tiền.

Khi hồ sơ hoàn thành, Thanh gửi theo đường bưu điện đến cho ngân hàng và được giải ngân 85 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh không trả vốn và lãi vay nên đến cuối năm 2018, ngân hàng đã gửi thông báo cho anh Phan Hoàng Huân thì vụ việc mới phát hiện. Sau đó, công an thành phố Mỹ Tho đã tiến hành xác minh vụ việc, Nguyễn Tuấn Thanh thừa nhận toàn bộ việc làm phi pháp  của mình.

Ngoài ra, Công an thành phố Mỹ Tho cũng đã nhận tố cáo của một công ty bảo hiểm về việc Nguyễn Tuấn Thanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 99 triệu đồng, thông qua việc làm giả phiếu thu phí của công ty này để thu tiền khách hàng.

Đến ngày 17/8/2020, Thanh bị Công an thành phố Mỹ Tho khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khi được tại ngoại, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news