Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Ông trùm đường dây đánh bạc 64.000 tỷ, Quay lén trong nhà vệ sinh

Thứ sáu, 29/05/2020, 13:59 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Ông trùm đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng che mắt cơ quan chức năng thế nào?; Quay lén cô gái trong nhà vệ sinh, nam thanh niên bị đánh hội đồng...

Ông trùm đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng che mắt cơ quan chức năng thế nào?

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên “Nổ hũ” có quy mô cực lớn, lên tới 64.000 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) cùng 15 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động từ năm 2018 đến nay thông qua trò chơi “nổ hũ” mô phỏng đánh tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... người chơi phải nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý do Tú làm chủ để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng lập nhóm chat trên mạng xã hội có tên Công ty Đại Phát nhằm trao đổi.

Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi “Nổ hũ” và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn người chơi tải về trên kho ứng dụng “Chplay” với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng “App Store”.

"Ông trùm" Trương Ngọc Tú được các trinh sát đánh giá rất tinh quái, chỉ tuyển những “đệ tử” thân thiết hoặc người nhà, để tránh bị phát hiện.

Tú và đồng bọn lập 4 đại lý để quản lý và vận hành. Trung bình mỗi đại lý sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, qua các dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, chỉ trong 4 ngày (từ 19-22/5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng.

Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Lương Hải Đăng (SN 1994, Mê Linh, Hà Nội) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”.

Các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này.

Điều tra nam thanh niên đánh đập tàn nhẫn con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng

Sáng 29/5, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang điều tra về hành vi bạo hành trẻ em đối với Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa). Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).

Chiều 28/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái khiến người xem phẫn nộ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lai Hoà (thị xã Vĩnh Châu) điều tra, xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa.

Sau khi xác định được danh tính, Công an xã Lai đưa Hoà Danh Đa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Danh Đa thừa nhận hành vi của mình. Bé N. đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc. Công an thị xã Vĩnh Châu đang chờ kết quả giám định thương tật và cũng cố hồ sơ để xử lý.

Quay lén cô gái trong nhà vệ sinh, nam thanh niên bị đánh hội đồng

Ngày 28/5, lãnh đạo phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ ẩu đả do mâu thuẫn tại một nhà hàng.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 27/5, chị H. (trú thị xã Thái Hòa) cùng chồng và bạn bè đến nhà hàng Ph.Q. (đóng trên địa bàn phường Hòa Hiếu, Thái Hòa) để tổ chức tiệc ăn uống.

Khoảng 21h cùng ngày, chị H. vào nhà vệ sinh của nhà hàng thì phát hiện có một nam thanh niên dùng điện thoại quay lén mình. Chị ra báo cho chồng, đồng thời nhờ chủ nhà hàng kiểm tra camera.

Sau khi kiểm tra camera, mọi người phát hiện người đi vào khu vực nhà vệ sinh quay lén chị H. là nam thanh niên cũng đang ăn uống trong nhà hàng này. Chồng chị H. và một số người xung quanh sau đó đã gọi nam thanh niên này để hỏi. Khi kiểm tra chiếc điện thoại của nam thanh niên này thì phát hiện trong máy có 2 đoạn video quay lén chị H.

Không giữ được bình tĩnh nên chồng chị H. cùng một số người xung quanh đã lao vào đánh nam thanh niên này. Phát hiện sự việc, những người khác đã kịp thời đến can ngăn nên nạn nhân không bị thương tích nặng.

Thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng Cảnh sát cơ động, CSGT Công an thị xã Thái Hòa cũng có mặt để giữ an ninh trật tự, đồng thời đưa nam thanh niên này về trụ sở để làm việc.

Lãnh đạo phường Hòa Hiếu cho biết, nạn nhân sau vụ việc có sức khỏe bình thường, 2 bên xin tự thỏa thuận giảng hòa nhau nên cơ quan chức năng không vào cuộc xử lý.

Bị cáo vụ gian lận thi cử tại Sơn La bị tuyên từ án treo đến hơn 20 năm tù

Sau 6 ngày xét xử và 3 ngày nghị án, sáng 29/5, TAND tỉnh Sơn La đã tiến hành tuyên phạt các bị cáo trong vụ án gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Tại phiên tuyên án sáng nay, HĐXX nêu rõ, các bị cáo là những người có quyền hạn trong kỳ thi THPT 2018 song đã lợi dụng chức vụ được giao để nhận thông tin các thí sinh sửa bài nâng điểm.

Quá trình xét xử, duy nhất bị cáo Lò Thị Trường và Hoàng Thị Thành khai nhận đưa thông tin và tiền để nâng điểm, còn các bị cáo khác chỉ thừa nhận đưa thông tin để xem trước điểm.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm và ảnh hưởng đặc biệt xấu cho xã hội. Các bị cáo còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục, mất đi sự công bằng và cơ hội đi học của nhiều thí sinh, gây tâm lý hoang mang cho các thí sinh khi đi thi THPT.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ, 4 năm 6 tháng năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng 19 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Văn Điện (thời điểm vụ án xảy ra là cán bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên TP Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù, phạt 10 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Hữu Thuỷ (cựu Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu) bị tuyên phạt 8 năm tù, phạt 20 triệu đồng.

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) bị tuyên phạt 9 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm, phạt tiền 50 triệu đồng.

Bị cáo Lò Văn Huynh (cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng 21 năm tù.

Bị cáo Đặng Hữu Thuỷ (cựu Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu) bị tuyên phạt 8 năm tù.

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Nhận hối lộ, 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành cô ng vụ, tổng 10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) bị tuyên phạt 30 tháng tù, phạt tiền 20 triệu đồng

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 3 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Minh Khoa (cán bộ Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 8 năm tù.

Lò Thị Trường 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news