Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tiền Giang lần đầu khởi tố 'quái xế' đua xe trái phép, Hơn 100 công an đột kích sới gà

Thứ năm, 22/04/2021, 16:35 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 22/4/2020: Tiền Giang lần đầu khởi tố 'quái xế' đua xe trái phép; Hơn 100 công an đột kích sới gà....

Tiền Giang lần đầu khởi tố 'quái xế' đua xe trái phép

Ngày 22/4, Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 11 bị can về tội “Tổ chức đua xe trái phép” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, công an bắt tạm giam 7 bị can về tội "Tổ chức đua xe trái phép" gồm: Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Nguyễn Vũ Minh Nhựt, Huỳnh Văn Hí.

Tin tức pháp luật 24h: Tiền Giang lần đầu khởi tố 'quái xế' đua xe trái phép. Ảnh VTC News
Tin tức pháp luật 24h: Tiền Giang lần đầu khởi tố 'quái xế' đua xe trái phép. Ảnh VTC News

4 bị can khác bị khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng", được cho tại ngoại là Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương, Lương Huỳnh Tuấn.

Trước đó VTC News đưa tin, đêm 10/4, PC08 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ mật phục trên quốc lộ 1 và một số địa điểm làm nhiệm vụ chống đua xe.

Đến 22h, khi lực lượng vào vị trí làm nhiệm vụ thì các "quái xế" không tụ tập luôn mà di chuyển qua nhiều nơi như thành phố Mỹ Tho đến huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy…để né.

Sau đó, nhóm này tập trung lại và "quậy đường phố". Đến 4h30, các "quái xế" còn rồ ga lạng lách, phóng bạt mạng gây náo loạn khu vực và nguy hiểm cho người đi đường. Nhóm này liên tục nẹt pô, khiêu khích cả lực lượng CSGT.

Khi bị vây ráp ráo riết, nhiều "quái xế" đã lái xe tìm cách tháo chạy vào các con hẻm ven đường, chạy vô các vườn cây ăn trái của nhà dân, thậm chí lái xe lao thẳng xuống kênh bỏ trốn.

Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê

Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang nhóm người đánh bạc bằng hình thức đá gà tại địa bàn xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới.

Khoảng 12h ngày 21/4, Công an thành phố Đồng Hới đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ bất ngờ đột kích sới gà tại một quán cà phê ở thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 34 đối tượng đang tham gia cá cược, đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Tin tức pháp luật 24h: Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê. Ảnh VOV
Tin tức pháp luật 24h: Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê. Ảnh VOV

Tang vật thu giữ gồm: 2 xe ô tô, 23 xe máy các loại, 2 gà con đá, 38 điện thoại di động, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 10 đối tượng trú tại huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức cá cược đá gà. Quán cà phê nơi tổ chức đá gà do Phan Văn Giáp (47 tuổi), trú tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm chủ.

Khởi tố nữ tài xế ô tô tông mẹ con ở Phú Thọ

Ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Hoài Phương (SN 1982, trú tại phường Bến Gót, TP Việt Trì) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Khoảng 15h ngày 18/4, Cao Thị Hoài Phương lái xe ô tô BKS 30A-533.37 theo hướng thị trấn Lâm Thao đi xã Sơn Vi. Khi tới Km 8+500 tỉnh lộ 324 thuộc khu 9, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, nữ tài xế gây tai nạn với xe máy biển số 19S1-300.18 do chị Nguyễn Thị Lan H. (SN 1989, trú tại khu 10, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao) điều khiển, chở theo con trai là cháu Nguyễn Phú L. (SN 2020) đi theo chiều ngược lại.

Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố nữ tài xế ô tô tông mẹ con ở Phú Thọ. Ảnh Trí thức trẻ
Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố nữ tài xế ô tô tông mẹ con ở Phú Thọ. Ảnh Trí thức trẻ

Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con chị H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Phương rời khỏi hiện trường. Đến 9h ngày 19/4, nữ tài xế này đến Công an huyện Lâm Thao trình diện.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, khẩn trương củng cố hồ sơ giải quyết, xử lý.

Bắt 5 vụ trồng cần sa, thu giữ 1.900 cây

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk hôm nay (21/4) cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng trong đường dây trồng và mua bán cây cần sa quy mô lớn mà đơn vị vừa triệt phá.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 5 vụ trồng cây cần sa với quy mô lớn trong rẫy vắng ở các xã Hòa Thuận và Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột). Lực lượng công an đã phá, thu giữ hơn 1.900 cây cần sa.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt 5 vụ trồng cần sa, thu giữ 1.900 cây. Ảnh Vietnamnet
Tin tức pháp luật 24h: Bắt 5 vụ trồng cần sa, thu giữ 1.900 cây. Ảnh Vietnamnet

Để che mắt người dân và cơ quan chức năng, các đối tượng đã xây tường rào cao bao bọc xung quanh rẫy. Trong các khu rẫy, có cả khu vườn ươm với hệ thống đèn Led chiếu tia cực tím đắt tiền để chăm sóc cần sa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trồng cần sa rồi móc nối với nhiều đối tượng khác để mua bán trái phép, thuê người trồng, chăm sóc và đi giao cần sa cho người mua.

Theo thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng 3/2021, công an đã phát hiện 32 vụ trồng trái phép cây cần sa, xử lý 33 đối tượng, thu giữ 8.495 cây cần sa tươi.

Các đối tượng thường trồng cây cần sa trong các khu rẫy vắng, thưa dân cư và trồng xen giữa các vườn cà phê, hồ tiêu để tránh sự chú ý của người dân và lực lượng chức năng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news