Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tin mới vụ nữ đại gia Thái Bình, phá sòng bạc khủng

Thứ ba, 14/04/2020, 13:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Tin mới vụ nữ đại gia Thái Bình bị bắt, Phá sòng bạc khủng ở Quảng Nam, Mở rộng điều tra vụ TS Bùi Quang Tín....

Tin mới vụ nữ đại gia Thái Bình bị bắt: Đàn em ra đầu thú

Tối 13/4, thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái bình cho biết, chiều cùng ngày đối tượng Phạm Xuân Hòa đã đến cơ quan công an đầu thú. Người này có liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" do cặp vợ chồng nữ đại gia bất động sản "Dương, Đường" chủ mưu xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

"Đối tượng trước đấy bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Hưng Yên, hiện chúng tôi đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ tội cố ý gây thương tích của nhóm", thượng tá Trường thông tin.

Một ngày trước, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Xuân Hòa (SN 1976) trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư và Đào Văn Bằng (SN 1986) trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Cả 2 đều là "đàn em" của vợ chồng "Đường, Dương" cùng bị khởi tố, điều tra hành vi phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối tượng Phạm Xuân Hòa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Đường Dường). Bị khởi tố cùng với Dương còn có Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình và Phạm Ngọc Quý (SN 2003) trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Phá sòng bạc khủng ở Quảng Nam

Ngày 14-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn mà cơ quan này vừa triệt phá, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tạm giữ hình sự 18 đối tượng, đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 9-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động đột kích sòng bạc bằng hình thức xóc đĩa tại rừng thông phòng hộ khu vực hồ Phú Ninh (giáp ranh giữa 3 xã Tam Xuân 2, Tam Thạnh, huyện Núi Thành và xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ).

Do địa hình rừng núi hiểm trở, quanh khu vực lòng hồ rộng nên các đối tượng đã tìm cách ngăn cản, một số đối tượng đã chạy trốn. Lực lượng công an truy đuổi, chốt chặn bắt giữ được 41 đối tượng (10 phụ nữ).

Công an thu giữ hơn 17,9 triệu đồng tại chiếu bạc, 400 triệu đồng trên người các đối tượng và những nơi khác khoảng, 49 xe máy, 6 ô tô và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây đánh bạc này do Trần Tuyết Băng Sơn (SN 1986; ngụ phường Hòa Hương, TPTam Kỳ) cùng một số đối tượng khác tổ chức.

Hằng ngày, bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 2 giờ sáng hôm sau, các con bạc đến tham gia sát phạt đỏ đen và nộp tiền xâu 200.000 đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược mỗi ván 50 - 100 triệu đồng.

Thi thể nam giới trong bao tải buộc chặt, để bên lề đường ở Sài Gòn

Rạng sáng 14/4, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể nam giới trong bao tải trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 13/4, một nam nhân viên của Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, phát hiện một bao tải màu xanh trên vỉa hè nên đi lại gần.

Người này mở ra ra xem thì phát hiện bên trong chứa một thi thể người nên hô hoán cho người dân và trình báo công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là nam giới, mặc quần short màu kem, thi thể chưa bị phân hủy.

Mở rộng điều tra vụ TS Bùi Quang Tín rơi lầu thiệt mạng

Ngày 14/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM vừa tiếp nhận một đơn tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc TS Bùi Quang Tín (44 tuổi, giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) rơi lầu thiệt mạng.

Nội dung đơn cho biết, chiều 5/4 người này nghe một tiếng động lớn tại khu vực giếng trời thông với tầng hầm chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè TP.HCM). Sau đó, nhân chứng đi đến xem và phát hiện có thi thể của một người nằm tại khu vực này.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh nội dung đơn tố giác trên.

Trước đó, trong quá trình khám nghiệm lại hiện trường, Công an TP.HCM kiểm tra các camera an ninh chung cư New Sài Gòn, tuy nhiên căn hộ nơi xảy ra vụ việc chưa được niêm phong.

Cơ quan CSĐT cũng phát đi thông báo tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định vị trí tìm thấy thi thể của ông Tín là tầng trệt toà nhà D chung cư. Trên tầng 14 toà nhà D, tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng của ông Dũng có dấu vết sạch bụi, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết khác.

Cơ quan chức năng thu giữ một số tang vật gồm chai rượu, vỏ bia, 2 điện thoại di động, bên cạnh có một ghế bằng gỗ màu trắng phần tựa lưng phía sau bị gãy.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news