Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tin mới vụ vợ chồng Đường Nhuệ, Táo tợn cướp ngân hàng ở Sóc Sơn

Thứ ba, 21/04/2020, 13:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Tin mới vụ vợ chồng Đường Nhu; Táo tợn cướp ngân hàng ở Sóc Sơn; Bắt người phụ nữ trốn truy nã mùa dịch COVID-19....

Công ty của vợ chồng Đường "Nhuệ" doanh số bằng 0 nên không phát sinh thuế phải nộp

Công ty TNHH Đường Dương, trụ sở tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") đứng tên pháp lý, thành lập ngày 6/2/2015 chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, buôn bán tổng hợp.

Liên quan đến vấn đề tài chính của Công ty TNHH Đường Dương, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Duẩn (Chi cục trưởng Chi cục thuế TP Thái Bình) cho biết, khi vợ chồng Đường "Nhuệ" bị bắt, chỉ một ngày sau cơ quan công an tỉnh Thái Bình cũng đã đến làm việc với Chi cụ thuế thành phố.

Vị lãnh đạo Chi cục thuế TP Thái Bình cũng khẳng định, nếu họ trốn thuế thì sẽ xử lý.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, ở thành phố Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường) để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích" cho nhân viên của một công ty kinh doanh vận tải hành khách.

Cùng khởi tố hành vi "cố ý gây thương tích" còn có 4 bị can khác đều là "đàn em" của Đường "Nhuệ".

Bắt người phụ nữ trốn truy nã mùa dịch COVID-19

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã phối hợp cùng Công an thị xã Trảng Bàng bắt giữ Nguyễn Bé Trang (SN 1983, ngụ huyện Tân Biên), đối tượng trốn truy nã về tội “Đánh bạc”.

Theo cơ quan Công an: Vào ngày 23/9/2019, tại vườn cao su thuộc ấp 3, xã Trà Vong, Công an huyện Tân Biên bắt quả tang nhiều người đánh bạc do vợ chồng Phạm Thị Huyền Nhung (SN 1981) và Võ Văn Hiệp (SN 1987, cùng ngụ huyện Tân Biên) cầm đầu.

Quá trình vây bắt, một số đối tượng liên quan đã tẩu thoát. Tang vật thu giữ gồm, 71 triệu đồng, 2 điện thoại đi dộng, 10 xe máy...

Đến ngày 20/2, cơ quan CSĐT Công anhuyện Tân Biên ra lệnh truy nã Trang về hành vi trên. Qua truy xét, Công an đã bắt được Trang khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Hà Nội: Đang truy bắt đối tượng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành truy bắt một đối tượng cướp ngân hàng T.C có địa chỉ tại khu vực gần ngã tư thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn.

Một cán bộ Công an huyện Sóc Sơn cho biết, vào khoảng 17h chiều nay (20/4), Công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo, có đối tượng (là nam giới) vào một ngân hàng tại khu vực ngã tư thị trấn Sóc Sơn để cướp, kèm theo đó là tiếng súng nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự - Công an huyện Sóc Sơn đã tới hiện trường để điều tra sự việc.

 

Theo thông tin từ ngân hàng cung cấp, vào chiều 20/4, một đối tượng đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang đã giả dạng khách hàng đến chi nhánh ngân hàng T.C có địa chỉ tại thị trấn Sóc Sơn để giao dịch.

Khi đến lượt, tên này lấy lý do quên chứng minh thư nhân dân, và bỏ ra ngoài. Khi quay trở lại phòng giao dịch, hắn đã rút vũ khí định cướp tài sản.

Kiểm soát viên của chi nhánh ngân hàng T.C. đã bình tĩnh nhấn nút báo động. Ngay sau đó, lực lượng an ninh lập tức trấn áp tên cướp, song hắn vùng chạy ra ngoài rồi leo lên xe máy bỏ trốn.

Sau đó, ngân hàng T.C. đã báo cáo cơ quan công an và phối hợp để điều tra và truy tìm tên cướp.

Chi cục trưởng Thi hành án ở Thanh Hóa chết bất thường: Khởi tố vụ án giết người

Liên quan đến vụ ông Đặng Phạm Viên - Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa chết sau bữa cơm trưa, sáng 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án về tội giết người để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 12h20 ngày 20/4, có 7 người ăn uống tại Công ty bất động sản Á Âu (địa chỉ nhà E16, khu 4, Đô thị Bình Minh, TP Thanh Hóa).

Trong những người trên có ông Đặng Phạm Viên (SN 1967), Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Th. (SN 1981), Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Á Âu và bà Lê Thị Ph. (SN; 1982), Giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu.

Tại đây, mọi người dùng rượu của gia đình chị Lê Thị Ph. (SN 1982, địa chỉ số 50 Quang Trung, TP Thanh Hóa).

Sau đó, ông Viên bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu nhưng không quá khỏi. Ngoài ra, một người phụ nữ tên X. cũng thử loại rượu này nhưng nhổ ra nên bị ngộ độc nhẹ.

Cùng thời điểm trên, tại nhà bà Lê Thị Ph. (số 50 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) cũng có 6 người đang ăn uống.

Trong đó có chồng bà Ph. là ông T.X.M. (SN 1974) cũng uống loại rượu trên và bị ngộ độc dẫn đến chết khi đang trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news