Tin mới

Tin tức pháp luật hot nhất ngày 29/9: Tịnh thất Bồng Lai hầu tòa, Lão nông 79 tuổi quỳ ở toà xin được xét xử

Thứ ba, 29/09/2020, 11:20 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 29/9/2020: Tịnh thất Bồng Lai hầu tòa sau loạt ồn ào; Y án sơ thẩm vụ lão nông 79 tuổi quỳ ở toà xin được xét xử....

Tịnh thất Bồng Lai hầu tòa sau loạt ồn ào

Sau loạt thông tin tố cáo 'Tịnh Thất Bồng Lai' là cơ sở Phật giáo trá hình, có dấu hiệu loạn luân, bôi nhọ hình ảnh tôn giáo…, ngày 21/9, Công an Tỉnh Long An thông báo đã phối hợp cùng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Long An thực hiện và phát sóng phóng sự 'Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai' trên Chuyên đề An ninh Long An vào lúc 19h55 phút, ngày 22/9.

Theo thông tin từ ngành chức năng thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", "Thiền am bên bờ vũ trụ" đa số là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Khi vụ việc này vẫn đang trong quá trình điều tra thì mới đây, trên kênh Youtube “5 chú tiểu – Thiền am bên bờ vũ trụ”, nhóm người này thông báo đã nhận được lệnh hầu tòa vào ngày 29/09/2020 vì liên quan đến vụ ẩu đã cách đây 1 năm.

Sự việc diễn ra vào chiều 24/10/2019 tại khuôn viên điểm tự xưng là cơ sở thờ tự có tên "Tịnh thất Bồng Lai". Thời điểm này, một nhóm người lạ mặt xuất hiện khoảng 50 thành viên. Nhóm này sau đó tự ý vào bên trong và đập phá, gây rối với nguyên nhân tố cáo "Tịnh thất Bồng Lai" đã giam giữ con gái họ trong suốt 2 tháng qua.

Sau khi tìm kiếm nhưng không phát hiện cô gái, nhóm người này đứng chửi bới, hăm dọa, lăng mạ những người đang sinh sống trong cơ sở.

Y án sơ thẩm vụ lão nông 79 tuổi quỳ ở toà xin được xét xử

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 28/9, TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối với vụ án tranh chấp “hợp đồng nhận thuê khoán vườn ươm” giữa nguyên đơn là ông Trần Hữu Sỹ (79 tuổi, ngụ tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với bị đơn là Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai.

TAND tỉnh Đồng Nai cho rằng, không triệu tập đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai theo yêu cầu của phía nguyên đơn do không liên quan đến vụ án, vì Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai hiện nay do UBND tỉnh Đồng Nai quản lý; không triệu tập kỹ sư Trần Lương – người bán cá, thả cá cho ông Trần Hữu Sỹ vì cấp sơ thẩm đã lấy lời khai.

Năm 2010, TAND tối cao xem xét giám đốc thẩm tuyên huỷ hai bản án sơ thẩm. Phải đến năm 2019, TAND huyện Vĩnh Cửu mới mở phiên toà, tuyên bị đơn bồi thường số tiền 1,231 tỷ đồng.

Sau phiên toà, bị đơn và nguyên đơn cùng kháng cáo. Ngày 8/9, ông Trần Hữu Sỹ quỳ gối, đội đơn mong được toà xét xử sớm vì ông quá mệt mỏi theo đuổi vụ việc gần 20 năm. Hôm nay, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên y án sơ thẩm.

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội mới triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề lên tới 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên do 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981; cùng trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Số tiền giao dịch hàng ngày từ 5 đến 10 tỷ đồng.

Ngày 20/9, phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Mạnh Long, Vũ Mạnh Dũng, Bùi Xuân Thành (SN 1977; trú tại: Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Bùi Quang Huy (SN 1986; trú tại Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và Vũ Thị Hảo (SN 1976; trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 9 máy tính laptop và hơn 2,5 tỷ đồng tiền mặt.

Khởi tố nữ giám đốc lừa bán thiết bị y tế chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án, hồi tháng 6 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Hoàng Huyên (SN 1994), Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát. Huyên là em họ của Thảo, bị cáo buộc đã cùng thực hiện hợp đồng mua bán thiết bị và khẩu trang y tế, sau đó chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài việc bị khởi tố trong vụ án nêu trên, Thảo còn là bị can trong vụ án lừa bán kim cương, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Tạ Thị Thu Thảo được biết đến là giám đốc công ty vàng bạc đá quý có cùng trụ sở với địa chỉ công ty nơi em họ Tạ Hoàng Huyên làm giám đốc.

Bị can Tạ Thị Thu Thảo bị cáo buộc đưa ra các thông tin gian dối rằng có khách hàng cần mua kim cương và có nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch. Tạ Thị Thu Thảo nói hai vợ chồng ông Đ.V.N. ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, hùn tiền mua kim cương bán lại kiếm lời, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Quá trình điều tra chứng minh, số tiền mà Tạ Thị Thu Thảo chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cuối năm 2019, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Thảo. Tuy nhiên, Tạ Thị Thu Thảo đang có bệnh lý, cần điều trị. Sau đó, Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news