Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Chân dung hot girl Hoa Vô Lệ cho vay nặng lãi, Cú lừa ngoạn mục của Tịnh thất bồng lai

Thứ năm, 24/09/2020, 11:34 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 24/9/2020: Chân dung hot girl lừa đảo Hoa Vô Lệ cho vay nặng lãi; Cú lừa ngoạn mục của Tịnh thất bồng lai...

Chân dung Hot girl lừa đảo Hoa Vô Lệ cho vay nặng lãi

Theo tin tức trên Người lao động, PLO, ngày 23/9, Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa (thường gọi là "Hoa Vô Lệ", SN 1989, trú xóm 4 xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/9, lực lượng chức năng huyên Đô Lương đã bắt khẩn cấp đồng thời tiến hành khám xét người và chỗ ở đối với Nguyễn Thị Hoa, tại đây, công an thu giữ 1 điện thoại, 2 quyển sổ bên trong có nhiều giấy vay tiền trả góp và nhiều giấy nhận phường, hụi cùng tiền mặt gần 23 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 5/2020, đối tượng Hoa đã cho 3 người vay tổng số tiền gần 500 triệu đồng cùng lãi suất 'cắt cổ' 3 nghìn/1 triệu đồng/ngày, thu lời bất chính số tiền 57 triệu đồng. Ngoài ra, còn phát hiện thêm nhiều trường hợp khác cũng vay tiền của 'bà trùm' theo hình thức trả góp trả theo ngày.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, đối tượng tạo vỏ bọc kinh doanh quần áo thời trang để che giấu hoạt động phạm tội, thực chất là dùng Facebook quảng cáo việc cho vay tiền, bốc bát họ... Thậm chí, nữ quái này còn rêu rao rằng mình "không phải tự dưng làm được" với hàm ý có sự bảo kê của lực lượng công an, để đe dọa con nợ.

Cú lừa ngoạn mục từ "Tịnh thất bồng lai"

Sau loạt thông tin tố cáo 'Tịnh Thất Bồng Lai' là cơ sở Phật giáo trá hình, có dấu hiệu loạn luân, bôi nhọ hình ảnh tôn giáo…, ngày 21/9, Công an Tỉnh Long An thông báo đã phối hợp cùng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Long An thực hiện và phát sóng phóng sự 'Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai' trên Chuyên đề An ninh Long An vào lúc 19h55 phút, ngày 22/9.

Qua kết quả xác minh ban đầu, đa số trẻ sống trong 'Tịnh thất Bồng Lai' đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện, Công an xã Hòa Khánh Tây cũng đã có văn bản mời bà Cao Thị Cúc (60 tuổi, ngụ huyện Cần Đước) lên cơ quan điều tra làm việc.

Theo thông tin từ ngành chức năng thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", "Thiền am bên bờ vũ trụ" đa số là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Nội dung 4 bức thư tuyệt mệnh của thanh niên quyên sinh vì nhà quá nghèo

Liên quan đến vụ thanh niên quyên sinh vì rơi vào bước đường cùng, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, bố bị câm bẩm sinh, mới đây gia đình nạn nhân đã tiết lộ nội dung của 4 bức thư người này để lại trước khi ra đi, theo Phụ nữ Việt Nam.

Nạn nhân là M.Đ.N (sinh năm 1994), người thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Sáng ngày 23/9, đám tang của N. diễn ra trong không khí tang thương. N. ra đi để lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ (đứa lớn 4 tuổi, đứa bé 2 tuổi) gào khóc thảm thiết bên cỗ quan tài chồng, khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

Hé lộ nội dung bức thư, anh Nga cho hay N. đã gửi lời xin lỗi đến bố mẹ vì chưa báo đáp được gì. Dặn vợ sống tốt, cố gắng nuôi dạy cho 2 đứa con nên người. N. còn nói hãy để nguyên bộ quần áo N. đang mặc sau khi chết.

Nói thêm về nguyên nhân cái chết của N., anh Nga cho hay có thể do đợt dịch bệnh vừa qua, công việc ở xưởng mộc của N. bị ảnh hưởng nhiều nên anh không kiếm ra tiền. Trong khi đó, mẹ của N. mắc bệnh ung thư, bố bị câm bẩm sinh từ nhỏ. Bà nội của N. năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi, thường xuyên đau yếu.

Gia đình N. vốn thuộc diện hộ nghèo nên N. đã nghỉ học từ khi lên lớp 7 rồi cứ thế ra ngoài bươn chải, làm thêm, đến tuổi đi bộ đội. Năm 2015, N. xuất ngũ, vài tháng sau N. cưới vợ và sinh được 2 người con vào các năm 2016, 2018.

Hơn 100 chiến sỹ công an triệt phá đường dây đánh bạc trên 3.000 tỷ đồng

Sáng 24/9, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền trên 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng và Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, đêm qua (23/9), Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.

Lực lượng công an đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, thu nhiều tang vật và tài liệu liên quan.

Qua điều tra, đường dây tội phạm do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Trước tình hình trên, Bộ Công an xác lập chuyên án, giao Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Trưởng ban chuyên án.

Quá trình xác minh, lực lượng công an đã xác định được phương thức hoạt động và mối quan hệ giữa Huỳnh Ngọc Anh và các “chân rết” bên dưới cùng hàng trăm con bạc. Tại Đà Nẵng, Huỳnh Ngọc Anh là đối tượng chính, có vai trò tổ chức đường dây.

Anh liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net để mở “tài khoản tổng” cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài.

Có các trang mạng này, Anh phân phối và quản lý các “tài khoản con” bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Lãnh đạo ban chuyên án cho biết, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu được xác định lên đến trên 3.000 tỷ đồng, chủ yếu là tại Đà Nẵng. Việc triệt phá các đường dây đánh bạc quy mô lớn trong thời gian qua cho thấy Bộ Công an và Công an các địa phương đang quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này.

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news