Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tình tiết lạ vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 173 tỷ, 'Hot girl bánh mướt' bị khởi tố

Thứ hai, 14/09/2020, 11:25 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 14/9/2020: Tình tiết lạ vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 173 tỷ; 'Hot girl bánh mướt' cầm đầu đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng bị khởi tố....

Tình tiết lạ vụ nhân viên ngân hàng ở Gia Lai vỡ nợ 173 tỷ

Lê Thị Thương (SN 1988, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) là nhân viên hợp đồng có thời hạn tại một ngân hàng chi nhánh ở tỉnh Gia Lai vay tiền của nhiều người rồi tuyên bố “vỡ nợ”. Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thương điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020, Thương đưa ra thông tin cần vay tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Đến tháng 6/2020, Thương bất ngờ làm đơn trình báo cơ quan công an việc đã vay nợ hơn 173 tỷ đồng nhưng "không có khả năng chi trả".

Đến nay, Công an tỉnh Gia Lai mới chỉ tiếp nhận được 12 đơn tố cáo của các cá nhân cho Thương vay mượn với tổng số tiền là 80 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, luật sư Ngô Thanh Quảng (Văn phòng Luật sư Hồng Phát, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, thời điểm này có nhiều nạn nhân liên quan đến việc cho bà Thương vay tiền đến nhờ tư vấn cách xử lý.

Theo luật sư Quảng, câu hỏi quan trọng nhất trong vụ án lừa đảo này là “Dòng tiền mà bà Thương vay đã đi về đâu?”, luật sư này cho biết cần phải đợi kết quả điều tra của Công an tỉnh Gia Lai.

Luật sư Ngô Thanh Quảng cũng đặt nghi vấn, rằng Thương chỉ là một mắt xích trong một âm mưu lừa đảo lớn hơn, hoặc ai đó đứng sau (Thương) để tạo ra vở kịch. "Một mình Thương với vai trò, vị trí công tác như thế rất khó để có thể tạo ra sự ảnh hưởng rồi vay được khoản tiền lớn như vậy", luật sư của Văn phòng Luật sư Hồng Phát nói.

'Hot girl bán bánh mướt' thường khoe cuộc sống sang chảnh bị khởi tố

Theo tin tức trên PLO, Người lao động, ngày 13/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Trang (31 tuổi, trú khối 6, phương Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) và 9 người khác về tội Tổ chức đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bị can Trang thường được người dân ở TP Vinh gọi là "hot girl bánh mướt" vì người phụ nữ này bán bánh mướt buổi sáng và đi xe hơi đắt tiền, ở nhà khang trang và lên mạng xã hội đăng ảnh đi du lịch nhiều nơi.

Duới vỏ bọc bán bánh mướt, Trang cầm đầu đường dây ghi lô đề. Hệ thống của Trang có nhiều đại lý cấp một ở TP Vinh và các huyện phụ cận… Các đại lý nhận thông tin từ các con bạc rồi chuyển bảng lô đề cho Trang để hưởng hoa hồng.

Từ tháng 6/2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để điều tra đường dây lô đề từ Kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày của "hot girl bánh mướt".

Được biết, số tiền từ ngày chỉ trong tháng 8, đường dây lô đề của Trang đã giao dịch là 126 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày từ 50 triệu đồng trở lên, ngày nhiều nhất là trên 5 tỉ đồng.

Một phụ nữ U60 bất ngờ bị nhóm đối tượng tấn công

Theo tin tức từ Pháp luật & Bạn đọc, Vietnamnet mới đây Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc một người phụ nữ trên địa bàn bị nhóm đối tượng đánh, làm nhục phải nhập viện.

Nạn nhân được xác định là bà Đinh Thị H. (sinh năm 1968, trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương).

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h00 ngày 7/9, khi bà H. đang đi làm tóc tại một cơ sở trên địa bàn thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng tiếp cận, đều là phụ nữ lao vào chửi bới rồi nắm tóc, dùng chân thay thúc vào người.

Không những vậy, nhóm người trên còn lột sạch quần áo của bà H. kéo lê người phụ nữ này đi dọc đường để bêu rếu, cho nhiều người chứng kiến. Sự việc xảy ra trong vòng 1 giờ đồng hồ thì con trai của bà H. về và can ngăn, van xin nhóm phụ nữ kia buông tha cho mẹ.

Sau đó, mọi người đã đưa bà H. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An với tình trạng đa vết thương và đầu có dấu hiệu chấn thương sọ não.

Nói về vụ việc, bà H. phân trần trong lúc tỉnh rằng đối tượng đánh bà đều là người trong địa bàn xã và nghi có liên quan đến bà Đ.T.H.

Sự việc được xác định có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong việc cho vay tiền bạc.

Bắt cựu bác sĩ lừa đảo sau 7 năm trốn truy nã

Ngày 13/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa truy bắt và di lý Trần Minh Sáng, kẻ bị truy nã do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng 41 tuổi, hộ khẩu thường trú ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, trước là bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh.

Quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Minh Sáng được Công an TP Hà Tĩnh ban hành ngày 4/2/2013. Theo tài liệu điều tra, năm 2012, trong quá trình công tác tại TP Hà Tĩnh, Sáng lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn bằng cách nhận tiền chạy việc tới 300 triệu đồng.

Cuối năm 2012, Sáng bị tố cáo tới cơ quan công an. Đến tháng 2/2013, Sáng bỏ trốn vào miền Nam với vỏ bọc bác sĩ đông y, hành nghề chữa bệnh ở một số bệnh viện tư nhân tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Tối 12/9, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ Trần Minh Sáng khi đang ở cùng vợ con tại chung cư C2 An Bình (TP Biên Hoà).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news