Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/8/2019

Thứ ba, 20/08/2019, 14:24 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/8: Cậu xâm hại tình dục cháu ruột đến có thai rúng động miền Tây...

Cậu xâm hại tình dục cháu ruột đến có thai rúng động miền Tây

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Chưa (SN 1974, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo đó, khoảng cuối tháng 10/2018 đến tháng 4/2019, Chưa có hành vi quan hệ tình dục với cháu ruột là N. T. L. (SN 2005) nhiều lần tại phòng ngủ của L.

Sau nhiều lần xâm hại tình dục cháu ruột, thấy L. chảy máu cam nhiều nên Chưa mua thuốc cho L. uống.

Đến ngày 17/6/2019, L. tiếp tục chảy máu cam nên Chưa dẫn L. đến Trạm Y tế xã Dưỡng Điềm (huyện Châu Thành) để khám và được bác sĩ thông báo cháu L. có thai khoảng 21-22 tuần tuổi.

Sau đó, Chưa dẫn cháu L. đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để phá thai, nhưng thai lớn không phá được.

Ngày hôm sau, Chưa tiếp tục dẫn cháu L. đến Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) để phá thai và bệnh viện đã trình báo cơ quan công an.

Sau đó, Chưa được di lý về Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra.

Tin tức thời sự Pháp luật: Nghi can dùng MBH đánh chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

Tối 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết nghi can Trần Văn Lung (33 tuổi, quê Nghệ An) đánh chết người đàn ông sau va chạm giao thông xảy ra tối 18/9 đã ra đầu thú.

Hiện, cán bộ điều tra đang lấy lời khai của nghi can này để điều tra làm rõ vụ việc.

Như tin đã đưa, khoảng 17h chiều ngày 19/8, ông Nguyễn Thành Long (39 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) chạy xe máy trên đường Nguyễn Thị Tươi (P.Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi gần đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân thì va quẹt với xe máy của Lung và một nam thanh niên đi cùng.

Cú va chạm làm cho 3 người ngã xuống đường, dù chỉ làm các bên trầy xướt nhẹ nhưng 2 bên lao vào cãi nhau.

Lúc này, Lung cùng nam thanh niên kia cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu ông Long khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Khi người dân lại kiểm tra thì phát hiện ông Long đã chết.

Nhận thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời tiến hành xác minh 2 đối tượng giết người.

Tuyên án thiếu niên đâm chết người nhắc vượt đèn đỏ

Ngày 20/8, TAND tỉnh Quảng Trị xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Hoài (trú phường Đông Thanh, TP. Đông Hà) về tội giết người. Tại thời điểm gây án, Hoài 16 tuổi 6 ngày.

Theo hồ sơ, trưa 4/4, bị cáo điều khiển Xe máy điện chở bạn gái lưu thông trên đường Hùng Vương (TP Đông Hà). Khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ, xe của Hoài suýt va chạm với xe máy biển số 74C1-422.70 do anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, phường 2, TP Đông Hà) cầm lái nên hai bên lời qua tiếng lại.

Anh Lan nói "Mi ưng chết à", thì bị Hoài chửi thề. Thấy vậy, anh Lan chạy xe đuổi theo, ép xe Hoài vào lề đường và nói "mi mất dạy à" rồi xuống xe dùng tay tát vào má rồi dùng mũ bảo hiểm đánh ba cái vào đầu, gáy Hoài.

Lúc này, bạn gái Hoài chạy đến can ngăn nhưng bị anh Lan đẩy ra. Hoài rút dao tấn công anh Lan khiến nạn nhân gục xuống đường và tử vong sau đó.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hoài 5,5 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường 131 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân cho đến tuổi trưởng thành với số tiền 1,5 triệu đồng/tháng.

Vụ tài xế bỏ rơi sản phụ gây phẫn nộ: Nguyên nhân bé sơ sinh tử vong

Tri thức trực tuyến đưa tin cho hay liên quan đến việc tài xế bỏ rơi sản phụ khiến bé sơ sinh tử vong khiến dư luận phẫn nộ, bác sĩ của BV phụ sản Trung ương đã nói về khả năng gây tử vong của bé sơ sinh trong vụ việc.

Theo bác sĩ Trần Vũ Quang - BV Phụ sản Trung ương (Hà Nội) chia sẻ "Nguyên nhân tử vong của bé trai rất khó đoán. Chúng ta cần có đủ thông tin về tình trạng của mẹ và con trong thời điểm đó. Có những nguyên nhân tồn tại từ trước sinh, trong quá trình chuyển dạ hoặc sau sinh. Theo dữ liệu báo chí cung cấp, nguyên nhân cao gây tử vong có thể là thai non tháng (7 tháng tương ứng 28 tuần)".

Cũng theo bác sĩ Quang, nguyên nhân có thể kèm theo các dị tật về tim bẩm sinh khác chưa được phát hiện từ trước hay chuyển dạ ngôi thai chưa thuận, gây sang chấn, tổn thương.

Tin tức thời sự pháp luật: Mâu thuẫn trong đám ma, chú rể đâm cháu tử vong

Ngày 20/8, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiên (47 tuổi, ngụ thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến anh Nguyễn Bùi Kiên (40 tuổi, ngụ thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên) thiệt mạng.

Trước đó, chiều 17/8, nghi phạm Lê Văn Hiên và anh Nguyễn Bùi Kiên cùng đi một đám ma ở thôn Giữa (xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên). Sau khi ăn cơm trưa, đến 15g30 cùng ngày, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn vì tranh cãi về việc trước đó ban tổ chức tang lễ không xướng tên anh Kiên lúc vào viếng, dẫn đến xô sát.

Trong lúc ẩu đả, nghi phạm Hiên lấy dao đâm 1 nhát vào bụng anh Kiên. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong, báo Thanh niên thông tin.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news