Tin mới

Tổng thống Obama bày tỏ hối tiếc với cáo buộc gián điệp Nhật Bản

Thứ tư, 26/08/2015, 15:55 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện choThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ tiếc nuối về cáo buộc  gần đây của WikiLeaks rằng Mỹ đã theo dõi các quan chức cấp cao Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện choThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ tiếc nuối về cáo buộc  gần đây của WikiLeaks rằng Mỹ đã theo dõi các quan chức cấp cao Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: USA Today/AP

Ông Obama nói với ông Abe rằng, tiết lộ này khiến chính phủ Mỹ thấy hối tiếc, một phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho các phóng viên biết.

Cuộc gọi kéo dài 40 phút vào sáng thứ 4 (26/8) theo giờ Nhật Bản.

Các quan chức Nhật Bản đã bị truyền thông và quốc hội nước này chất vấn sau khi WikiLeaks đăng lên mạng cái được cho là báo cáo của  Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ về vị thế của Nhật Bản từ năm 2007-2009 trong vấn đề thay đổi khí hậu và thương mại quốc tế. Đồng thời, WikiLeaks cũng đăng tải cái họ cho là một danh sách 35 mục tiêu can thiệp điện đàm ở Nhật Bản của NSA.

Trước đó, ông Abe nói với ông Obama rằng, các cáo buộc gián điệp có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng giữa hai quốc gia và lặp lại đề nghị điều tra thêm vụ việc này.

Theo Linh Mai/AP

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news