Tin mới

Tổng thống Obama đích thân giải quyết các lệnh trừng phạt Trung Quốc

Thứ năm, 17/09/2015, 11:13 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sẵn sàng trừng phạt Bắc Kinh khi các công ty Mỹ tiếp tục cáo buộc bị tấn công mạng tràn lan. Việc này sẽ tạo áp lực cho chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sẵn sàng trừng phạt Bắc Kinh khi các công ty Mỹ tiếp tục cáo buộc bị tấn công mạng tràn lan. Việc này sẽ tạo áp lực cho chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington.

Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ đã chuẩn bị một số biện pháp trừng phạt Bắc Kinh. Điều này sẽ gây áp lực cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn Kinh doanh (Business Roundtable) ở Washington ngày 16/9, ông Obama dường như sẽ lần đầu đích thân giải quyết vấn đề các lệnh trừng phạt. Trước đó, Nhà Trắng xác nhận đang trong quá trình thực hiện.

"Chúng tôi đang chuẩn bị một số biện pháp mà sẽ chỉ ra cho người Trung Quốc thấy rằng đây không chỉ là vấn đề khiến chúng tôi khó chịu mà còn gây căng thẳng đáng kể cho mối quan hệ song phương nếu như không được giải quyết", ông Obama cảnh báo. "Chúng tôi đã chuẩn bị một số hành động đối kháng để họ chú ý".

Nhưng ông Obama có khả năng bỏ trừng phạt, điều này phụ thuộc vào phía Trung Quốc. "Tôi hy vọng điều này sẽ sớm được giải quyết", tổng thống Mỹ nói thêm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Nhà Trắng vào tuần tới và chính quyền Mỹ rõ ràng sẽ đưa vấn đề an ninh mạng ra đề cập nhiều.

Trung Quốc đã liên tục phủ nhận việc hoạt động gián điệp không gian mạng chống lại Mỹ.

Bảo Linh (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tấn công mạng