Tin mới

Tổng thống Putin đồng ý lập căn cứ quân sự tại Belarus

Chủ nhật, 20/09/2015, 19:33 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất thành lập một căn cứ không quân tại Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất thành lập một căn cứ không quân tại Belarus.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh: CNTV

Trong tuyên bố được đưa ra ngày 19/9, Tổng thống Nga Putin đã đồng ý ký kết thỏa thuận lập căn cứ không quân tại Belarus. Kế hoạch này sẽ không gặp trở ngại lớn nào. Tuyên bố này dược đưa ra giữa lúc quan hệ  Nga - Phương Tây đang căng thẳng do vấn đề Ukraine và Syria.

Sắc lệnh của Tổng thống Nga nêu rõ: "Thỏa thuận sẽ giúp bảo vệ chung biên giới bên ngoài của liên minh Nga và Belarus trên không và cũng tạo ra một hệ thống phòng không thống nhất".

Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã từng nhắc đến việc nước này thành lập căn cứ quân sự ở nước ngoài. Hay từ năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiết lộ về việc này.

Sau khi hoàn tất, căn cứ không quân tại Belarus sẽ dùng để chứa các chiến đấu cơ Su-27. Nga hiện có một số chiến đấu cơ tại Belarus nhưng căn cứ sắp tới mới là một căn cứ toàn diện đầu tiên được mở ra kể từ khi Liên Xô tan rã.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news