Tin mới

Tổng thống Putin: Triều Tiên thà ăn cỏ chứ không từ bỏ hạt nhân nếu không thấy an toàn

Thứ tư, 06/09/2017, 09:20 (GMT+7)

Tổng thống Nga Putin mới đây đã lên tiếng nhận định, Triều Tiên tin rằng chỉ có vũ khí hạt nhân mới bảo vệ được họ khi "mắt thấy tai nghe" những việc xảy ra tại Iraq và Libya.

Tổng thống Nga Putin mới đây đã lên tiếng nhận định, Triều Tiên tin rằng chỉ có vũ khí hạt nhân mới bảo vệ được họ khi "mắt thấy tai nghe" những việc xảy ra tại Iraq và Libya.

Nhận định trên được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc họp báo diễn ra sau hội nghị cấp cao nhóm BRICS tổ chức tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hôm qua 5/9.

Trả lời trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin khẳng định, Triều Tiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này dưới sức ép của các lệnh cấm vận và đe dọa vũ lực từ các quốc gia khác.

Theo ông Putin, việc leo thang quân sự trong điều kiện này là hoàn toàn vô nghĩa. Ông Putin cảnh báo, "Điều đó có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu và thiệt hại khổng lồ về nhân mạng. Không có con đường nào khác ngoài lộ trình hòa bình cho vấn đề Triều Tiên."

Tính đến thời điểm này, Triều Tiên luôn tỏ ra cứng rắn trong lập trường duy trì chương trình hạt nhân và tên lửa, bất chấp mọi nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc cũng như Mỹ.

Ông Putin khẳng định, "họ (Triều Tiên) sẽ thà ăn cỏ chứ không dừng chương trình, đến chừng nào họ chưa cảm thấy an toàn."

Nga và Trung Quốc, hai nước có biên giới với Triều Tiên, những ngày qua đã kêu gọi đối thoại với Bình Nhưỡng để làm dịu căng thẳng.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news