Tin mới

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhầm lẫn Áo với Australia

Thứ tư, 05/11/2014, 10:52 (GMT+7)

Phát biểu tại một hội nghị ở Vienna, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhầm tên nước Australia với nước Áo, hãng Associated Press(AP) đưa tin.

Phát biểu tại một hội nghị ở Vienna, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhầm tên nước Australia với nước Áo, hãng Associated Press (AP) đưa tin.

Để bày tỏ lòng biết ơn đến bên tiếp nhận, ông Ban Ki-moon đã cảm ơn Australia thay vì Áo (Austria)về việc tổ chức hội nghị.

 

Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon đã nhầm lẫn hai quốc gia Áo và Australia

Sau đó Tổng thư ký giải thích rằng đó chỉ là do ông lỡ miệng. Tại cuộc họp báo, ông Ban Ki-moon xin lỗi và lưu ý rằng ông biết rõ “ở Áo không có chuột túi kangaroo”.

Tổng Thư ký LHQ không phải là chính trị gia đầu tiên đã nhầm lẫn tên của hai nước nói trên do tên tiếng Anh của hai nước này khá giống nhau. Năm 2007, tại hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức ở Sydney, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã gọi quân đội Australia là “Áo” khi nói về chuyến thăm của Thủ tướng Australia đến Iraq.

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news