Tin mới

Triều Tiên: Âm mưu khủng bố của Mỹ, Hàn là "tuyên bố chiến tranh"

Thứ bảy, 13/05/2017, 10:46 (GMT+7)

AP mới đây đưa tin, phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm 11/5 đã nhấn mạnh, "âm mưu khủng bố" mà các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc tiến hành là một tuyên bố chiến tranh.

AP mới đây đưa tin, phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm 11/5 đã nhấn mạnh, "âm mưu khủng bố" mà các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc tiến hành là một tuyên bố chiến tranh.

Phái bộ này nhận định, các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo phái bộ, một chiến dịch chống khủng bố kiểu Triều Tiên sẽ được phát động để loại bỏ các tổ chức tình báo trên.

Cũng trong tuyên bố này, phái bộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định quyết tâm của nước này trong việc truy lùng và tiêu diệt mọi đối tượng khủng bố điên cuồng của CIA cũng như Cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Mặt khác, phái bộ của Triều Tiên cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ủng hộ Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến có liên quan, Yonhap hôm qua 12/5 đưa tin, Đài phát thanh Triều Tiên đã phát sóng một vài dãy số kỳ lạ vào khoảng 1h15 sáng (giờ địa phương).

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên Triều Tiên phát sóng một dãy số bí ẩn từ sau khi Hàn Quốc có Tổng thống mới.

Nghiêm Thu (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news