Tin mới

Triều Tiên bắt hai nghi phạm "định" ám sát lãnh đạo Kim Jong-un

Thứ sáu, 08/04/2016, 09:44 (GMT+7)

Hai nghi phạm "định" ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bị bắt giữ tại khu vực gần biên giới với Trung Quốc.

Hai nghi phạm "định" ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bị bắt giữ tại khu vực gần biên giới với Trung Quốc.

Theo hãng tin Asia Press, hai nghi phạm bị bắt có một người đã đào tẩu khỏi Triều Tiên và một người có quốc tịch Trung Quốc. Hai người này bị lính biên phòng bắt khi đang cố gắng vượt sông Tumen để sang Triều Tiên.

Hai nghi phạm định ám sát Kim jong-un đã bị bắt.

Hai nghi phạm bị cáo buộc chuẩn bị ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm đến thành phố Hoeryong tại tỉnh Bắc Hamgyong, Triều Tiên.

Một nguồn tin giấu tên cho biết, lực lượng bảo vệ biên giới đã gia hai nghi phạm cho Cơ quan an ninh quốc gia của nước này. 

Tuy nhiên, nhà báo Nhật Bản Jiro Ishimaru - người sáng lập hãng Asia Press, cho rằng việc bắt giữ các nghi phạm mưu sát ông Kim Jong Un có vẻ giống như một tin đồn mà chính quyền Bình Nhưỡng dựng lên, với mục đích củng cố sự ủng hộ cho Đảng Lao động Triều Tiên trước thềm Đại hội đảng lần thứ bảy diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến sẽ thông báo những thay đổi lớn về Chính sách và nhân sự tại đại hội tới.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news