Tin mới

Triều Tiên nói gì với chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc

Thứ năm, 11/05/2017, 15:32 (GMT+7)

Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun hôm nay 11/5 đã chính thức lên tiếng sau khi ông Moon Jae In chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc.

Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun hôm nay 11/5 đã chính thức lên tiếng sau khi ông Moon Jae In chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc.

Tờ Rodong Sinmun-cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên mới đây cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên cần "tôn trọng lẫn nhau" và "mở ra chương mới để hướng đến cải thiện mối quan hệ cũng như sự thống nhất giữa hai miền".

Trong bài viết được đăng tải, tờ Rodong yêu cầu chính phủ mới của Tổng thống Hàn Quốc cần nhanh chóng chấm dứt những "Chính sách thù địch" cũng như các cuộc tập trận thường niên với Mỹ. Tờ này cũng cảnh báo, các nhà hoạt động của Seoul không được phép thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới hai nước.

Tờ báo này viết, "Bình Nhưỡng và Seoul cần đối thoại và đàm phán trên nhiều cấp độ" để giảm căng thẳng quân sự tại bán đảo.

Lời kêu gọi được Triều Tiên đưa ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc chính thức có tân Tổng thống. Ông Moon Jae In chính thức tuyên thệ nhậm chức vào hôm qua 10/5, được đánh giá là sẽ tìm cách cải thiện mối quan hệ song phương dù còn bị chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cản trở.

Moon từng tuyên bố sẽ tìm cách tiếp cận kép để thúc giục phi hạt nhân hóa và đối thoại với Bình Nhưỡng. Ông cho biết có thể thăm Bình Nhưỡng với các điều kiện thích hợp để đàm phán về chương trình hạt nhân.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news