Tin mới

Triều Tiên thanh trừng Thứ trưởng Ngoại giao

Thứ năm, 13/10/2016, 09:23 (GMT+7)

Truyền thông Hàn Quốc hôm qua 12/10 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên vừa bị cách chức và đuổi khỏi thủ đô Bình Nhưỡng sau vụ đào tẩu của phó đại sứ tại Anh.

Truyền thông Hàn Quốc hôm qua 12/10 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên vừa bị cách chức và đuổi khỏi thủ đô Bình Nhưỡng sau vụ đào tẩu của phó đại sứ tại Anh.

Báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, ông Kung Sok-ung, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã bị cách chức và đuổi khỏi Bình Nhưỡng, tới một khu trang trại cùng gia đình.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kung Sok-Ung (phải). (Ảnh: Korea Times)

Ông Kim Jong-un là người đã ra quyết định trên. Vụ việc xảy ra khoảng 2 tháng sau khi Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, ông Thae Yong-ho đào tẩu sang Hàn Quốc.

Nguồn tin này cho biết, sau khi ông Thae Yong-ho đào tẩu hồi cuối tháng 7, "một cuộc thanh tra toàn diễn đã diễn ra trong Bộ Ngoại giao, và ông Kung Sok-ung là người chịu trách nhiệm về các đại sứ quán ở châu Âu. Đây cũng chính là lý do mà ông ấy bị thanh trừng".

Ông Kung, 72 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng đảm trách các vấn đề đối ngoại của Triều Tiên với Nga và châu Âu trong gần 20 năm.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news