Tin mới

Triều Tiên thử bom, ứng viên tổng thống Mỹ đòi phạt Trung Quốc

Thứ năm, 07/01/2016, 10:04 (GMT+7)

Trước việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề nghị Mỹ có biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu nước này không có biện pháp đối phó với Bình Nhưỡng.

Trước việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề nghị Mỹ có biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu nước này không có biện pháp đối phó với Bình Nhưỡng.

Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump kêu gọi trừng phạt Trung Quốc nếu không kiểm soát được vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trả lời tờ Fox News, ông Donald Trump nói: "Trung Quốc có thể kiểm soát được tình hình, tin tôi đi. Bắc Kinh đang đứng sau kiểm soát Bình Nhưỡng và nếu họ không giải quyết được vấn đề thì Mỹ nên có hình thức trừng phạt thích đáng".

Tại Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử hạt nhân. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã lên án hành động này của Triều Tiên là "khiêu khích và gây nguy hiểm" đồng thời kêu gọi Mỹ tăng cường trừng phạt, đẩy mạnh phòng thủ tên lửa.

Ngày 6/1, Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch. Trước đó, vào tháng 12/2015, Chủ tịch Kim Jong-un đã tiết lộ việc nước này sở hữu bom nhiệt hạch.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news