Tin mới

Triều Tiên tố Mỹ đang đẩy bán đảo tới bờ vực chiến tranh

Thứ ba, 18/04/2017, 09:03 (GMT+7)

Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tố Mỹ tạo ra "tình hình nguy hiểm, trong đó, chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào", và cảnh báo sẽ "đáp trả mọi kiểu chiến tranh người Mỹ muốn".

Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tố Mỹ tạo ra "tình hình nguy hiểm, trong đó, chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất kỳ lúc nào", và cảnh báo sẽ "đáp trả mọi kiểu chiến tranh người Mỹ muốn".

Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm 17/4, Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-ryong tố Mỹ đưa tới Hàn Quốc nhiều khí tài chiến lược đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh bán đảo, đẩy nó tới bờ vực chiến tranh.

"Họ tạo ra tình hình nguy hiểm, trong đó, chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào", AP dẫn lời ông Kim nói.

Dàn tên lửa Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 15/4. Ảnh: AP

"Nếu Mỹ dám lựa chọn hành động quân sự (...) Triều Tiên sẵn sàng đáp trả mọi kiểu chiến tranh người Mỹ muốn. Chúng tôi sẽ có động thái đáp trả cứng rắn nhất với những kẻ khiêu khích", ông Kim tuyên bố.

Ông Kim cảnh báo Triều Tiên đã có biện pháp "tự vệ" nhằm ứng phó với việc Mỹ đe dọa sử dụng hành động quân sự. Những biện pháp này thể hiện quyết tâm "đáp trả hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tương xứng".

Ông Kim cũng xác nhận Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử hạt nhân mới, kế hoạch đã được thông báo và "nó sẽ diễn ra" vào thời điểm Bình Nhưỡng thấy cần thiết.

Phó đại sứ Triều Tiên còn lên án Mỹ phóng tên lửa tấn công một căn cứ không quân Syria ngày 7/4. Washington dùng "logic giống kẻ bất lương", cho rằng hành động quân sự của họ là tương xứng và có thể áp dụng với cả bán đảo Triều Tiên.

[mecloud]h0syLi4AH5[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news