Tin mới

Triều Tiên xóa mặt quan chức cấp cao Trung Quốc trong phim tư liệu

Thứ ba, 12/01/2016, 09:05 (GMT+7)

Trong một động thái bày tỏ sự bất mãn với Bắc Kinh về những chỉ trích đối với vụ thử hạt nhân thứ tư hôm 6/1, truyền hình trung ương Triều Tiên đã xóa mặt của một quan chức cấp cao Trung Quốc trong đoạn phim tư liệu.

Trong một động thái bày tỏ sự bất mãn với Bắc Kinh về những chỉ trích đối với vụ thử hạt nhân thứ tư hôm 6/1, truyền hình trung ương Triều Tiên đã xóa mặt của một quan chức cấp cao Trung Quốc trong đoạn phim tư liệu.

Theo tin tức trên NHK, trong đoạn phim tư liệu về lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên được phát trên đài truyền hình trung ương KRT, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn, người đứng cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không hề xuất hiện.

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ duyệt binh hồi tháng 10/2015. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong đoạn phim được phát hồi tháng 10/2015, quan chức cấp cao này của Trung Quốc vẫn xuất hiện, trò chuyện và bắt tay với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chuyến đi tới Triều Tiên của ông Lưu khi đó được cho là thể hiện sự tan băng trong quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vốn nguội lạnh suốt một thời gian dài..

Giới quan sát cho rằng đoạn phim tài liệu này đã được chỉnh sửa và đó chính là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang "không hài lòng" với phản ứng của Bắc Kinh về vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch.

Sau khi Bình Nhưỡng thông báo thành công của đợt thử hạt nhân thứ 4, Trung Quốc đã lên tiếng kịch liệt phản đối.

"Chúng tôi đề nghị Triều Tiên đảm bảo cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân và chấm dứt bất kỳ hành động nào khiến tình hình ở bán đảo Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

Xem thêm video B-52 Mỹ bay trên đến Hàn Quốc dằn mặt Triều Tiên:

[mecloud]L2hqah5bhp[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news