Tin mới

Trực thăng Mỹ lao xuống boong tàu sân bay

Thứ sáu, 19/10/2018, 14:34 (GMT+7)

Chiếc trực thăng MH-60 đã mất độ cao sau khi cất cánh từ sân bay USS Ronald Reagan, khiến nhiều thủy thủ bị thương.

Chiếc trực thăng MH-60 đã mất độ cao sau khi cất cánh từ sân bay USS Ronald Reagan, khiến nhiều thủy thủ bị thương.

Hãng tin AFP dẫn thông cáo do Hạm đội hải quân Mỹ công bố cho hay "Một trực thăng MH-60 Seahawk gặp sự cố khi cất cánh và lao xuống sàn đáp của tàu sân bay USS Ronald Reagan lúc 9h sáng ngày 19/10. Các binh sĩ bị thương đang trong tình trạng ổn định, không ai bị nguy hiểm tính mạng và một số người đã được đưa vào đất liền điều trị".

Trực thăng MH-60 cất cánh từ tàu USS Ronald Reagan hồi năm 2017. Ảnh: US Navy

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc USS Ronald Reagan đang tuần tra trên vùng biển phía đông Philippines. Hải quân Mỹ không tiết lộ số lượng người bị thương, khẳng định tàu sân bay vẫn đủ sức thực hiện nhiệm vụ và nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

USS Ronald Reagan là siêu tàu sân bay lớp Nimitz được Mỹ triển khai thường trực tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Tàu thuộc biên chế Hạm đội 7, đơn vị phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan từng diễn tập chung với các tàu chiến Nhật trên Biển Đông hồi tháng 9.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news