Tin mới

SEA Games: U23 Thái Lan đánh bại U23 Myanmar với tỷ số 3-0 để giành HCV

Thứ hai, 15/06/2015, 16:17 (GMT+7)

Với đội hình có sự kết hợp giữa những cựu binh dày dặn kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang hy vọng có thể “phá dớp” 7 lần liên tiếp bị người Thái cho về nhì ở các kỳ SEA Games.

Trong ngày thi đấu áp chót ở SEA Games 28 (15/6), tâm điểm sẽ là trận chung kết môn bóng chuyền nữ với sự góp mặt của ĐT Việt Nam và ứng cử viên số 1 cho tấm HCV là ĐT Thái Lan. Cùng với đó, trận đấu tranh HCĐ môn bóng đá nam giữa tin rất lớn sau khi đã giành hạng 5 ở giải Vô địch bóng chuyền nữ châu Á.Đáng chú ý nhất trong số này là bóng chuyền khi cả hai ĐT nam và nữ của chúng ta đều có cơ hội lập nên lịch sử ở SEA Games. Với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ tấm HCB đã giành được ở liên tiếp 7 kỳ SEA Games gần nhất.Trong ngày 15/6, đoàn thể thao Việt Nam chỉ tham gia tranh tài ở 6 môn, đó là: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, cầu mây và bi sắt.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã toàn thắng để tiến vào trận chung kết với mục tiêu đổi màu tấm huy chương. Tuy nhiên, đó thực sự là một nhiệm vụ rất khó khăn khi đối thủ sắp tới của chúng ta là ĐT Thái Lan – một đội bóng đã từ lâu đã không có đối thủ tại Đông Nam Á và đã vươn đến tầm châu lục, thậm chí từng tranh tài ở cúp Thế giới.

Mặc dù vậy, với đội hình có sự kết hợp giữa những cựu binh dày dặn kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang hy vọng có thể “phá dớp” 7 lần liên tiếp bị người Thái cho về nhì ở các kỳ SEA Games.

ĐT bóng chuyền nam cũng có cơ hội lọt vào đến trận chung kết SEA Games 28 nếu vượt qua đối thủ là Myanmar ở bán kết. Đây là mục tiêu trong tầm tay đội trưởng Nguyễn Hữu Hà và các đồng đội vì Myanmar không phải là đối thủ quá khó chơi. Nếu vào đến chung kết, bóng chuyền nam Việt Nam sẽ cải thiện được thành tích giành HCĐ ở SEA Games 27 cách đây 2 năm.

Trận đấu tranh HCĐ môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng các cầu thủ trẻ của HLV Miura có thể biết cách đứng dậy sau trận thua đau đớn 1-2 trước U23 Myanmar ở bán kết để cố gắng giành vị trí thứ 3 tại SEA Games như một niềm an ủi.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn khi U23 Indonesia cũng đang rất muốn đánh bại chúng ta để quên đi thất bại muối mặt 0-5 trước U23 Thái Lan ở bán kết. Đây là lúc những Công Phượng, Hồng Quân hay Ngọc Hải cần chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng để vượt qua khó khăn thử thách mà họ đang gặp phải.

Trong ngày thi đấu hôm qua (14/6), đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 8 HCV, trong đó, bộ môn Rowing gây ấn tượng nhất với 4 tấm HCV. Dù lọt vào 6 trận chung kết nhưng các võ sĩ Pencak Silat Việt Nam lại chỉ mang về 2 HCV. Ngoài ra, bắn cung và Taekwondo cũng đoạt thêm Vàng để nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên con số 73 và vững vàng đứng thứ 3 bảng tổng sắp.

 

Danh sách VĐV giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam ngày 14/6:

- Hà Thị Nguyên - Đối kháng hạng cân dưới 62kg nữ (Taekwondo).

- Nguyễn Văn Linh (thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m, rowing).

- Diệp Ngọc Vũ Minh (nội dung dưới 50 kg nam, pencak silat).

- Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (thuyền nhẹ đôi nữ 1.000 m, rowing).

- Lê Thị An và Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ 1.000 m, rowing).

- Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh (thuyền nhẹ 4 nữ 1.000 m, rowing).

- Hoàng Thị Lan (hạng cân 60 kg, pencak silat).

- Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây cá nhân nam, bắn cung).

Cập nhật huy chương của Đoàn TTVN ngày 15/6: 

- Huy chương bạc:
  Đội bóng chuyền nữ Việt Nam - Bóng chuyền nữ
 
- Huy chương đồng:
1. Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Việt My, Hoàng Thị Hoa - cầu mây đôi nữ 
2. Vũ Thị Trang - đơn nữ cầu lông
3. U23 Việt Nam - bóng đá nam
4. Đội Việt Nam gồm VĐV Thu Mai, Huyền Trân, Thị Thi và Diễm Trang - Bi sắt bộ 3 nữ

Cập nhật. 

21:25 ngày 15/06/2015

Chung cuộc, U23 Thái Lan đánh bại U23 Myanmar với tỷ số 3-0 để bảo vệ thành công tấm HCV.

17:13 ngày 15/06/2015

Bóng chuyền: Dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn để thua Thái Lan ở set 3 với điểm số 15-25. Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 3-0 để giành HCV.

17:10 ngày 15/06/2015

Bi sắt: Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Diễm Trang thua Thái Lan với tỷ số 5-13 ở vòng loại bộ ba nữ.

16:49 ngày 15/06/2015

Bóng chuyền: ĐT nữ Việt Nam thua 18-25 trước Thái Lan ở séc 2.

16:45 ngày 15/06/2015

Bóng chuyền: Ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam phải xin hội ý kỹ thuật khi để Thái Lan dẫn đếm 20-17 ở séc 2.

15:20 ngày 15/06/2015

Bi sắt: Mai Hữu Phước, Ngô Ron và Trần Thạch Lam để thua Campuchia 5-13 ở vòng loại bộ ba nam.

15:15 ngày 15/06/2015

Cầu lông:  VĐV Vũ Thu Trang thua Ongbumrungpan của Thái Lan ở bán kết với tỷ số 0-2.

15:10 ngày 15/06/2015

Bóng đá: U23 Việt Nam giành HCĐ sau khi đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 5-0. Những người lập công cho U23 Việt Nam lần lượt là Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn (2 bàn), Hữu Dũng và đội trưởng Quế Ngọc Hải.

14:27 ngày 15/06/2015

Bóng chuyền (bán kết): Tuyển nam Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng ở hiệp 3 với điểm số 25-21. Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng 3-0 để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan lúc 9h ngày 16/6.

14:25 ngày 15/06/2015

Phút 70': U23 Việt Nam nâng tỉ số lên 5 - 0. Lần này đội trưởng Quế Ngọc Hải là người ghi bàn.

14:00 ngày 15/06/2015

Bóng chuyền (bán kết): Tuyển nam Myanmar thi đấu với quyết tâm rất cao ở hiệp 2. Tuy nhiên, với những cú đập chính xác, Việt Nam giành chiến thắng với điểm số 25-17. Tỷ số hiện là 2-0 nghiêng về Việt Nam.

13:45 ngày 15/06/2015

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam tạm dẫn trước U23 Indonesia 4-0 trong trận tranh HCĐ.

13:30 ngày 15/06/2015

Bóng chuyền (bán kết): Tuyển nam Việt Nam đánh bại Myanmar ở hiệp đầu tiên với tỷ số 25-21. Tỷ số là 1-0 cho Việt Nam.

12:24 ngày 15/06/2015

Bóng rổ: Tuyển nữ Việt Nam để thua hiệp 4 với tỷ số 14-24. Chung cuộc, Việt Nam thua Malaysia với tổng tỷ số 50-82.

12:04 ngày 15/06/2015

Bóng rổ: Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục để thua hiệp 3 với tỷ số 14-17. Kết quả sau 3 hiệp là 58-36 nghiêng về tuyển nữ Malaysia.

10:00 ngày 15/6

Cầu mây: Trần Thị Việt Mỹ và Hoàng Thị Hoa đoạt HCĐ sau khi để thua cặp Duangsri Masaya - Pruepruk Somruedee (Thái Lan) ở bán kết đôi nữ với tỷ số 0-2.

Các môn thi của Đoàn Việt Nam ngày 15/6:

- Cầu mây (bán kết): Nguyễn Thị Kiên, Trần Thị Việt My, Hoàng Thị Hoa gặp Thái Lan nội dung đôi nữ (9h).

- Bi sắt (vòng loại): Bộ ba nam (10h), bộ ba nữ (10h).

- Bóng rổ: Nữ Việt Nam – Malaysia (11h).

- Bóng đá (tranh hạng ba): U23 Việt Nam – U23 Indonesia (13h).

- Bóng chuyền: Nam Việt Nam – Myanmar (13h, bán kết); nữ Việt Nam – Thái Lan (16h, chung kết).

- Cầu lông (bán kết): Vũ Thị Trang - Thái Lan (13h50, đơn nữ).

Xem thêm Video: Gặp đối thủ cố tình "ăn vạ", Pencak Silat Việt Nam mất HCV cay đắng

[mecloud]N3UZuHVB6F[/mecloud]

 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news