Tin mới

Trump bị tố nhận tiền của Tổng thống Putin

Thứ năm, 18/05/2017, 15:17 (GMT+7)

Tờ Washington Post hôm qua 17/5 đã dẫn lời của một nghị sỹ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy, cho rằng, Tổng thống Nga Putin có thể đã trả tiền cho ông Trump và nghị sĩ Cộng hòa Dana Rohrabacher (bang California) - nhân vật ủng hộ tích cực cho nhà lãnh đạo Nga và Điện Kremlin.

Tờ Washington Post hôm qua 17/5 đã dẫn lời của một nghị sỹ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy, cho rằng, Tổng thống Nga Putin có thể đã trả tiền cho ông Trump và nghị sĩ Cộng hòa Dana Rohrabacher (bang California) - nhân vật ủng hộ tích cực cho nhà lãnh đạo Nga và Điện Kremlin.

Theo tờ Washington Post, câu nói trên nằm trong câu chuyện xảy ra ngày 15/6/2016. Sau khi ông McCarthy nói câu trên, một số nghị sỹ cũng bật cười. Trong đoạn ghi âm còn có giọng của Chủ tịch Hạ viện Paul D. Ryan cùng các đảng viên Cộng hòa cấp cao khác. Trước cuộc nói chuyện trên, hai ông McCarthy và Ryan đã tới Điện Capitol để tiếp Thủ tướng Ukraine Vladimir Groysman.

Tuy chủ tịch hạ viện Ryan khi đó đã yêu cầu những người tham gia không được tiết lộ thông tin này ra ngoài, nhưng gần 1 năm sau, câu chuyện khi đó vẫn bị rò rỉ.

Ngay sau khi tờ Washington Post đăng tải thông tin, giám đốc bộ phận Chính sách của đảng cộng hòa Evan McMullin đã lên tiếng xác nhận về thông tin trên. Theo ông Evan, ông McCarthy có đề cập Tổng thống Trump nằm trong danh sách được người Nga trả tiền. 

Người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện Ryan ban đầu bác bỏ thông tin trên, tuy nhiên, sau đó đã lên tiếng "chữa cháy" và cho rằng, ông McCarthy "chỉ nói đùa".

Sau những luồng thông tin trái chiều, ông McCarthy cũng đã lên tiếng khẳng định rằng khi đó ông chỉ nói đùa. Tuy nhiên, vấn đề là, như ông Rohrabacher chỉ ra, bên thứ 3 lại không xem đây là trò đùa.

Theo người phát ngôn của ông Rohrabacher, nghị sỹ này ủng hộ việc hợp tác với người Nga chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, chứ không phải nhận tiền của ai.

Trong đoạn ghi âm, ông McCarthy cũng thảo luận về sự can thiệp của Nga vào tiến trình bầu cử Mỹ cũng như quan hệ giữa ông Trump, khi đó đang tìm kiếm sự đề cử của đảng Cộng hòa, với ông chủ Điện Kremlin.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news