Tin mới

Trump cứng rắn với Nga, muốn Moscow trả Crimea cho Ukraine

Thứ tư, 15/02/2017, 08:52 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan điểm cứng rắn với Nga và hy vọng Moscow sẽ "trả lại" bán đảo Crimea cho Ukraine, khác với tuyên bố trong chiến dịch tranh cử trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan điểm cứng rắn với Nga và hy vọng Moscow sẽ "trả lại" bán đảo Crimea cho Ukraine, khác với tuyên bố trong chiến dịch tranh cử trước đây.

"Tổng thống Trump đã bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng ông hy vọng chính phủ Nga sẽ giảm tình trạng bạo lực đang leo thang ở Ukraine và trả lại Crimea", RT dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói trong cuộc họp báo hôm 14/2.

Ông Spicer cũng nói rằng, nhà lãnh đạo Mỹ cũng "rất hy vọng và mong muốn hòa thuận với Nga".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 2/2, liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc do ông Trump bổ nhiệm Nikki Haley đã "kịch liệt phản đối động thái này của Nga".

"Crimea là một phần của Ukraine. Những biện pháp trừng phạt của chúng tôi liên quan đến Crimea sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi Nga trả lại quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine", Đại sứ Haley nói.

Quan điểm này của tổng thống Mỹ khác với tuyên bố trước đây của ông trong chiến dịch tranh cử. Khi đó, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa từng tuyên bố sẽ "cân nhắc" việc công nhận Crimea là một bộ phận của Nga và nhấn mạnh rằng người Crimea muốn sống ở Nga.

[mecloud]yJF65nsnVV[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news