Tin mới

Trump lần đầu nhận sai, dịu giọng về người di cư

Thứ năm, 02/03/2017, 14:13 (GMT+7)

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lần đầu lên tiếng thừa nhận sai lầm của mình về vấn đề nhập cư. Ngoài ra, ông Trump cũng bỏ ngỏ khả năng hợp thức hóa cho những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lần đầu lên tiếng thừa nhận sai lầm của mình về vấn đề nhập cư. Ngoài ra, ông Trump cũng bỏ ngỏ khả năng hợp thức hóa cho những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Một nguồn tin Nhà Trắng hôm 28/2 đã tiết lộ với tờ NY Times, ông Trump đã tiết lộ với các phát thanh viên truyền hình về khả năng ông hợp thức hóa cho những người nhập cư trái phép vào Mỹ nhưng không phạm tội. Trump khẳng định, "đây là lúc thích hợp cho một dự luật về nhập cư, miễn là có cam kết từ cả 2 phía".

Ông Trump mới đây đã dịu giọng về Chính sách đối với người nhập cư. Ảnh: Reuters

Nếu Trump thực sự hành động, đây có thể được đánh giá như một bước ngoặt trong chính sách của tân Tổng thống Mỹ mà vẫn giữ được quan điểm chủ đạo giúp ông chiến thắng trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Trump có bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội nước này.

Nhà Trắng không bác bỏ thông tin trên. Tuy nhiên, Phó thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói rằng bà không dự cuộc gặp nên không thể xác nhận.

Trong một diễn biến có liên quan, trong cuộc phỏng vấn với chương tình Fox & Friends, ông Trump đã lần đầu thừa nhận rằng mình đã không thể chuyển tải được mục tiêu của chính sách nhập cư.

Trong tuần đầu tiên ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã ban hành sắc lệnh cấm người nhập cư từ 7 nước Hồi giáo đến Mỹ. Sắc lệnh đã gây ra làn sóng phản đối trên khắp nước Mỹ và hiện đang bị tòa án đình chỉ thi hành.

[mecloud]kdMuLG2Wgt[/mecloud]

Nghiêm Thu (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Trump người di cư