Tin mới

Trung Quốc bắt 20 thủy thủ Malta sau vụ tàu cá bị đâm ở Hoa Đông

Thứ hai, 09/05/2016, 08:32 (GMT+7)

Trung Quốc đã bắt giữ 20 thủy thủ của tàu hàng Malta sau khi tàu này đâm một tàu cá Trung Quốc khiến 2 người thiệt mạng và 17 người mất tích.

Trung Quốc đã bắt giữ 20 thủy thủ của tàu hàng Malta sau khi tàu này đâm một tàu cá Trung Quốc khiến 2 người thiệt mạng và 17 người mất tích.

Hình ảnh tàu cá Trung Quốc bị đâm chìm trên biển Hoa Đông. Ảnh: Sina

Theo CCTV, Sina, CNR, 20 thủy thủ tàu Catalina của Malta đã bị bắt tại cảng Ninh Bô ngày hôm 7/5 sau khi tàu này đâm thủng tàu cá Trung Quốc khiến 2 người thiệt mạng, 17 người mất tích.

Theo CCTV, vào khoảng 3h40 sáng ngày 7/5, tàu cá Lu Rong Yu 58398 chở 19 người của Trung Quốc bị tàu hàng mang cờ Malta đâm chìm trên biển Hoa Đông, cách Ninh Bô khoảng 80 hải lý.

[mecloud]wFOwNAyBfv[/mecloud]

Trung Quốc đã cử 6 tàu hải quân cùng tàu tuần tra biển, tàu cá tiến hành tìm kiếm 17 người mất tích. Hiện không rõ trên tàu Malta có ai bị thương sau va chạm hay không. Danh tính cũng như quốc tịch các thành viên trên tàu Malta cũng không được tiết lộ.

Biển Hoa Đông có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tàu cá Hoa Đông