Tin mới

Trung Quốc: Bé gái 2 tuổi đau đớn la hét vì bị kẹp đầu vào cửa

Thứ ba, 15/09/2015, 10:46 (GMT+7)

Một bé gái 2 tuổi không được người lớn để mắt đã bị kẹp đầu vào giữa bản lề cửa nhà hàng.

Một bé gái 2 tuổi không được người lớn để mắt đã bị kẹp đầu vào giữa bản lề cửa nhà hàng.

Sự việc xảy ra tại Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Bé gái (không rõ tên) đang chơi gần cửa kính mà không có người lớn nào để mắt. Khi một khách hàng mở và đóng cửa lại, đầu bé gái đã bị kẹp vào đó.

Nghe tiếng con gái la hét, bố mẹ cô bé vội vàng chạy đến, cố giải cứu con gái.

Khoảnh khắc gây sốc, bé gái 2 tuổi người Trung Quốc la hét trong đau đớn do bị kẹp đầu vào giữa 2 tấm bản lề cánh cửa hàng ăn. Ảnh: CEN

Cô bé chơi gần cửa mà không có ai giám sát. Khi một khách hàng mở và đóng cửa, đầu em vô tình bị kẹp vào. Mọi người đã gọi lính cứu hỏa để được giúp đỡ. Ảnh: CEN

Nhưng họ không thể gỡ đầu cô bé ra khỏi cánh cửa kính, cuối cùng, lực lượng cứu hỏa được cầu viện.

Lính cứu hỏa đã phải dùng dụng cụ để phá bản lề cửa, đưa đầu cô bé ra ngoài, sau đó bô xà bông vào vùng cổ của em ngay lập tức.

Bé gái đã được đưa tới bệnh viện để điều trị nhưng không rõ bị thương nặng hay không.

Các bác sĩ xác nhận với truyền thông địa phương rằng em bé còn sống song không cung cấp thêm thông tin gì.

Nhân chứng Zhu Ma nói với đài truyền hình rằng: "Đứa bé khóc rất dữ, bố mẹ cháu đã cố trấn an nó. Tình hình lúc ấy thực sự rất đáng lo".

Bố mẹ cô bé đang ăn tối tại nhà hàng đã nhanh chóng chạy đến để cứu con gái sau khi nghe tiếng khóc, song họ không thể làm được gì. Ảnh: CEN

Lính cứu hỏa đã phải bẻ cong bản lề để lôi đầu cô bé ra ngoài. Ảnh: CEN

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: kẹp đầu