Tin mới

Trung Quốc "bênh" Triều Tiên, phản đối trừng phạt đơn phương

Thứ năm, 17/03/2016, 16:39 (GMT+7)

Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối đối với các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Triều Tiên, nói rằng điều này có thể làm gia tăng căng thẳng sau khi Mỹ áp đặt những lệnh trừng phạt mới để trả đũa vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối đối với các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Triều Tiên, nói rằng điều này có thể làm gia tăng căng thẳng sau khi Mỹ áp đặt những lệnh trừng phạt mới để trả đũa vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/3 đã áp đặt những lệnh trừng phạt mới chống lại Triều Tiên sau những hành động bị Mỹ và đồng minh coi là khiêu khích gần đây của Bình Nhưỡng.

Các lệnh trừng phạt mới này đe dọa cấm bất cứ người nào có liên hệ kinh doanh với Triều Tiên sẽ không được tiếp cận với hệ thống tài chính toàn cầu. Những lĩnh vực bị nhắm đến gồm tài chính, khai khoáng và giao thông vận tải.

Những lệnh trừng phạt thứ cấp sẽ buộc các ngân hàng đóng băng tài sản của bất cứ ai phá vỡ phong tỏa, có khả năng kinh doanh với Triều Tiên, kể cả với Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có lo lắng rằng những lệnh trừng phạt này có thể ảnh hưởng tới những liên kết kinh doanh "bình thường" giữa các ngân hàng của Trung Quốc với Triều Tiên, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết điều này là điều mà Trung Quốc "chú ý".

"Thứ nhất, như tôi đã nói nhiều lần trước đó, Trung Quốc luôn phản đối bất cứ nước nào áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương", ông Lục nói tại cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh.

"Thứ hai, theo tình hình hiện nay khi mà bán đảo Triều Tiên hiện đang phức tạp và nhạy cảm, chúng tôi phản đối bất cứ động thái nào có thể làm trầm trọng thêm những căng thẳng đó".

"Thứ ba, chúng tôi đã nhấn mạnh rõ ràng nhiều lần trong các cuộc họp với bên có liên quan là bất cứ lệnh trừng phạt đơn phương nào do bất cứ nước nào đặt ra đều không nên ảnh hưởng hoặc gây tổn hại cho những lợi ích hợp lý của Trung Quốc".

Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên nhưng lại không chấp nhận chương trình hạt nhân của nước này và kêu gọi bán đảo Triều Tiên từ bỏ các vũ khí hạt nhân.

[mecloud] RvkttfrYjy[/mecloud]

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news