Tin mới

Trung Quốc: Cha lột áo kéo lê con gái trên đường giữa giá lạnh

Thứ tư, 19/02/2014, 21:18 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong khi dư luận nước này bất bình trước cảnh người cha lột áo con gái, kéo lê cô bé trên đường thì cảnh sát lại coi đó không phải là lạm dụng trẻ em.

(Tinmoi.vn) Trong khi dư luận nước này bất bình trước cảnh người cha lột áo con gái, kéo lê cô bé trên đường thì cảnh sát lại coi đó không phải là lạm dụng trẻ em.

 Mới đây, một người đàn ông tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ khi lột áo con gái rồi kéo lê cô bé khoảng 100m đường. Nhưng cảnh sát có mặt tại hiện trường lại không coi đó là lạm dụng trẻ em.

Cư dân mạng weibo Trung Quốc đã vô cùng tức giận khi xem những hình ảnh về vụ việc trên.

Người cha lột áo con gái ngay trên phố

Người cha lột áo con gái ngay trên phố

Theo tin tức từ tờ Shanghaiist, người đàn ông trong ảnh đã phát cáu khi con gái không chịu mặc áo khoác. Do mất bình tĩnh, ông đã lột áo rồi kéo lê cô bé khoảng 100m đường.

Những người hàng xóm cho biết, trái với hình ảnh trên, ông bố này chưa từng đặt tay lên người con gái và thường mua tất cả những gì cô bé muốn. Có nguồn tin cho biết ông này đã mua một chiếc áo mới cho con gái ngay sau khi sự việc trên diễn ra.

Do mất kiên nhẫn, ông bố đã lột áo của con

Do mất kiên nhẫn, ông bố đã lột áo của con

Kéo lê con gái trên đường

Kéo lê con gái trên đường

Kéo lê con gái trên đường

Do mất kiên nhẫn, ông bố đã vực con gái đứng lên và lột áo cô bé. Sau đó, người đàn ông kéo con gái xuống đường. Có ít nhất 2 người đã vào can ngăn, cảnh sát có mặt tại hiện trường đã không coi đây là hành vi lạm dụng trẻ em.

Bảo Linh (Theo DM)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news