Tin mới

Trung Quốc "đòi" Mỹ không can thiệp vào vấn đề Tây Tạng

Thứ hai, 20/06/2016, 15:46 (GMT+7)

Trong một cuộc điện đàm mới đây giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, phía Trung Quốc đã yêu cầu Washington không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc tại Tây Tạng.

Trong một cuộc điện đàm mới đây giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, phía Trung Quốc đã yêu cầu Washington không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc tại Tây Tạng.

Theo thông tin từ Reuters, cuộc điện đàm đã diễn ra hôm 18/6. Theo thông báo từ trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Washington không thay đổi Chính sách và cho rằng Tây Tạng là một phần trong lãnh thổ Trung Quốc, và khẳng định Mỹ không ủng hộ Tây Tạng độc lập.

Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp với "nhà lãnh đạo tinh thần" của người Tây Tạng-Đức Lai Lạt Ma vào hôm 15/6.

Cuộc điện đàm trên diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Obama có cuộc gặp trực tiếp Đạt Lai Lạt Ma hôm 15/6. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, đây là một cuộc gặp mặt cá nhân chứ không giống các cuộc đối thoại song phương.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này vẫn được coi là động thái chọc giận Trung Quốc. Bắc Kinh từng cảnh cáo cuộc gặp mặt có thể phá hỏng mối quan hệ song phương Trung-Mỹ.

Quan hệ Trung-Mỹ đã xấu đi sau nhiều bất đồng xung quanh những yêu sách về chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh trong khu vực Biển Đông.

Trong một diễn biến có liên quan, một buổi diễn thuyết của Đạt Lai Lạt Ma, 80 tuổi tại chùa Điều Ngự nằm trong khu Little Saigon hôm 18/6 (giờ địa phương) đã thu hút rất đông Phật tử đến tham dự.

Nghiêm Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news