Tin mới

Trung Quốc giải thích việc dẹp bia thư pháp của Giang Trạch Dân

Thứ ba, 01/09/2015, 08:11 (GMT+7)

Việc di dời bia thư pháp của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân khỏi lối vào trường Đảng Trung Quốc không phải là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng, một quan chức khẳng định.

Việc di dời bia thư pháp của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân khỏi lối vào trường Đảng Trung Quốc không phải là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng, một quan chức khẳng định.

Đến nay, ông Giang Trạch Dân vẫn còn nhiều ảnh hưởng tại Trung Quốc.

Theo tin tức từ Reuters, một vị quan chức cao cấp của Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận việc di dời phiến đá có bút tích của ông Giang Trạch Dân cho thấy sự bất ổn, chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Zhuo Zeyzuan, chủ nhiệm khoa luật và khoa học chính trị của trường Đảng Trung Quốc cũng khẳng định: "Trường Đảng đang được tu sửa toàn diện nên việc di dời này không có bất cứ ý nghĩa thiếu tôn trọng nào với đồng chí Giang Trạch Dân. Chúng tôi vẫn kính trọng đồng chí như trước".

Hồi đầu tháng 8, tấm bia khắc bút tích thư pháp của ông Giang Trạch Dân được di dời khỏi cổng trường làm dấy lên tin đồn đang có mâu thuẫn trong nội bộ đảng Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ giữa ông Giang và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Giang Trạch Dân thôi giữ chức Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2002 và Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2003 nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho tới 2004.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news