Tin mới

Trung Quốc lần đầu ra báo động đỏ quốc gia vì sương mù

Thứ năm, 05/01/2017, 09:07 (GMT+7)

Mới đây, Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo lên báo động đỏ cấp quốc gia vì tình trạng sương mù nghiêm trọng.

Mới đây, Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo lên báo động đỏ cấp quốc gia vì tình trạng sương mù nghiêm trọng.

[mecloud]hCnRs9IXPy[/mecloud]

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hôm 3/1, 4/1, tình trạng sương mù ngày càng trầm trọng tại khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng như các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, An Huy và Giang Tô. Sương mù dầy đặc khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 500m.

Người dân Trung Quốc đi trong sương mù. Ảnh: Tân Hoa xã

Nhiều khu vực sương mù nghiêm trọng đến mức tầm nhìn có thể giảm xuống dưới 50m. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ra báo động đỏ quốc gia vì sương mù.

Các tài xế cũng được khuyến cáo nên đi chậm trong khu vực bị ảnh hưởng. Các sân bay, tàu cao tốc và cảng cũng nên có biện pháp an toàn cần thiết.

Nghiêm Thu (Tân Hoa xã)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: báo động đỏ