Tin mới

Trung Quốc muốn đàm phán với Triều Tiên, Mỹ bác bỏ yêu cầu

Thứ năm, 09/03/2017, 12:06 (GMT+7)

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc mới đây đã lên tiếng bác bỏ yêu cầu đàm phán của Trung Quốc đối với Triều Tiên và nhấn mạnh sự cần thiết của những lệnh trừng phạt đối với nước này.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc mới đây đã lên tiếng bác bỏ yêu cầu đàm phán của Trung Quốc đối với Triều Tiên và nhấn mạnh sự cần thiết của những lệnh trừng phạt đối với nước này.

Trong một cuộc hợp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ Nikki Haley nhấn mạnh, "chúng ta đang làm việc với những người hành xử không hợp lý vì nếu là nước nào đó khác, chúng tôi sẵn lòng hợp tác và đó không còn là vấn đề nữa".

Đại sứ Mỹ Nikki Haley. Ảnh: AP

Theo bà Haley, giới chức trong chính quyền Triều Tiên "không phải là những người có hành động hợp lý và lối suy nghĩ không rõ ràng". Bà Haley nhấn mạnh, "chúng ta cần đánh giá lại những cách xử lý vấn đề của Triều Tiên".

Tuyên bố của Đại sứ Mỹ được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề nghị Mỹ và Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, với mục đích tránh những tình huống xấu khi hai bên đối đầu.

Theo đại sứ Haley, "những biện pháp đều có sẵn, tuy nhiên, Triều Tiên trước hết phải thể hiện ý định muốn ngoại giao". Các quan chức Trung Quốc hiện đang tích vực vận động nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng.

Trong diễn biến liên quan, Pháp cho biết đang thảo luận với Liên minh châu Âu các kế hoạch để áp đặt những cấm vận mới với Triều Tiên nhằm lấp kín những kẽ hở trong các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news