Tin mới

Trung Quốc: Người dân đổ xô mua sữa dê tươi ngay trên vệ đường

Thứ sáu, 10/07/2015, 13:30 (GMT+7)

Một cặp đôi đã mua 4 con dê đến đường phố Xi’an, thành phố trung tâm của tỉnh Shaanxi, Trung Quốc để bán cho người dân.

Một cặp đôi đã mua 4 con dê đến đường phố Xi’an, thành phố trung tâm của tỉnh Shaanxi, Trung Quốc để bán cho người dân.

Một cặp đôi Trung Quốc bán sữa dê tươi ngay trên vỉa hè

 
 
 
 

Một chai sữa dê tươi khoảng 500 ml có giá 1,58 USD, đắt hơn giá tiêu dùng tại địa phương một chút, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người mua.

Cặp đôi này cho biết: “Rất nhiều khách hàng đã quay lại mua. Chúng tôi thậm chí không đủ sữa bán cho hôm nay. Một số người bỏ công đi đến đây chỉ để mua sữa dê.”

 
 

Sữa dê được xem là giàu dinh dưỡng hơn sữa bò, và dễ hấp thu vào cơ thể con người hơn.

Chưa rõ cặp đôi này có buôn bán được lâu dài ở một địa điểm thời vụ như này ở Trung Quốc không, nhưng việc được mua sữa dê ngay tại chỗ có thể khiến người dân tin tưởng vào chất lượng và độ tươi ngon của sữa hơn.

Theo Chi MK/Sina

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news