Tin mới

Trung Quốc nói gì khi Manila cấm đánh bắt tại Scarborough

Thứ ba, 22/11/2016, 11:11 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã đưa ra đề xuất không đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough và biến đây thành khu bảo tồn biển. Vậy, phản ứng của Trung Quốc trước đề xuất này là gì?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã đưa ra đề xuất không đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough và biến đây thành khu bảo tồn biển. Vậy, phản ứng của Trung Quốc trước đề xuất này là gì?

Trong buổi hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thủ đô Lima - Peru, Tổng thống Duterte đã đề cập đến ý định ký sắc lệnh công bố bãi cạn Scarborough trở thành khu bảo tồn biển.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết "cho phép" ngư dân Manila tiếp tục tiếp cận bãi cạn và kêu gọi hai quốc gia cùng khai thác ở biển Đông và khu vực tranh chấp sẽ trở thành “biểu tượng của sự hợp tác”.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết "cho phép" ngư dân Manila tiếp tục tiếp cận bãi cạn và kêu gọi hai quốc gia cùng khai thác ở biển Đông và khu vực tranh chấp sẽ trở thành “biểu tượng của sự hợp tác”.

Việc thành lập khu bảo tồn biển ở biển Đông có thể được thực hiện song phương giữa Philippines và quốc gia có tranh chấp tại khu vực này.

Nghiêm Thu (SCMP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đánh bắt cá