Tin mới

Trung Quốc oằn mình trước mưa lũ tàn khốc nhất 60 năm qua, hàng trăm nghìn người chịu cảnh 'màn trời chiếu đất'

Thứ ba, 21/06/2022, 19:56 (GMT+7)

Miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961, gây lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng trăm nghìn người ở miền nam nước này đã phải sơ tán do lũ lụt và lở đất sau những trận mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Khi các trận mưa bão tiếp tục tấn công khu vực phía nam và phía đông, bao gồm các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây, truyền thông cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã "hứng chịu lũ lụt trên mức cảnh báo".

Bức ảnh này được chụp ngày 20/6/2022 cho thấy các đường phố và tòa nhà bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Vụ Nguyên, thuộc tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc. Ảnh: CNS
Bức ảnh này được chụp ngày 20/6/2022 cho thấy các đường phố và tòa nhà bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Vụ Nguyên, thuộc tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc. Ảnh: CNS

Tại lưu vực sông Châu Giang, gồm Quảng Đông và Quảng Tây, những trận mưa như trút nước đã làm ngập khoảng 54 tuyến đường thủy, đe dọa các hoạt động sản xuất, vận chuyển và hậu cần vào thời điểm mà chuỗi cung ứng đã căng thẳng vì các biện pháp phòng dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Lũ lụt đã buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán trên khắp miền nam Trung Quốc. Ảnh: CNS
Lũ lụt đã buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán trên khắp miền nam Trung Quốc. Ảnh: CNS

Những bức ảnh mà truyền thông nước này cho thấy người dân tập trung trú ẩn tại những trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiều Quan của Quảng Đông. Hàng trăm túp lều cũng được dựng lên tại một sân thể thao.

Nhân viên cứu hộ sơ tán những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt bằng xuồng bơm hơi sau trận mưa lớn ở Quảng Tây ngày 17/6/2022. Ảnh: CNS
Nhân viên cứu hộ sơ tán những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt bằng xuồng bơm hơi sau trận mưa lớn ở Quảng Tây ngày 17/6/2022. Ảnh: CNS

Ngày 20/6, các nhà chức trách Quảng đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán trong thời gian xảy ra thảm họa và thiệt hại cho đến nay ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ (254 triệu USD). Theo các quan chức, có gần 480.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lụt.

Thiều Quan cũng đã ban bố cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng nhất vào sáng nay sau khi nhiều huyện ở nông thôn và thành phố Phật Sơn nâng cấp cảnh báo lũ trong những ngày gần đây. 

Những trận mưa như trút nước đã làm ngập các tuyến đường thủy ở lưu vực sông Châu Giang.
Những trận mưa như trút nước đã làm ngập các tuyến đường thủy ở lưu vực sông Châu Giang.

Theo hình ảnh được truyền thông đăng tải, khu vực Quảng Tây nước đục ngầu, tràn vào các khu đô thị. Lực lượng cứu hộ đã phải di tản dân bằng xuồng cao su. Tại đây, khoảng 145.000 người được sơ tán, 2.700 ngôi nhà đã bị sập. Đài CCTV cho biết hơn 1.000 người đã bị mắc kẹt trong một ngôi làng ngập lụt ở Quế Lâm, Quảng Tây.

Xả lũ ở Trạm Thủy điện Thủy Khẩu ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc ngày 13/6/2022. Ảnh: Tân Hoa Xã
Xả lũ ở Trạm Thủy điện Thủy Khẩu ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc ngày 13/6/2022. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tờ Global Times cho biết theo dự báo thì mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong 3 ngày tới và làm tăng mực nước ở lưu vực sông Châu Giang. "Nó có khả năng gây ra nhiều trận lụt và lũ quét hơn nữa", Bộ Tài nguyên nước cảnh báo.

Theo chính quyền địa phương, tại tỉnh Giang Tây, gần 500.000 người đã bị ảnh hưởng và 433.000 ha đất trồng trọt bị thiệt hại. Tại Phúc Kiến lân cận, hơn 220.000 người đã phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đạt 621 milimet, cao nhất kể từ năm 1961. Đầu tháng này, ít nhất 21 người chết sau trận lũ lụt do mưa xối xả ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Trận lũ lụt thảm khốc ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái đã giết chết 398 người và gây thiệt hại kinh tế hơn 10 tỷ USD.

(Theo Aljazeera)

>> Xem thêm: 2 tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề giữa mùa mưa lũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news