Tin mới

Trung Quốc phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng khủng ở Biển Đông

Thứ ba, 10/02/2015, 08:45 (GMT+7)

Đài Truyền hình Trung Quốc đưa tin nước này đã phát hiện ra một mỏ khí đốt tự nhiên nước sâu có trữ lượng hơn 100 tỷ mét khối ở Biển Đông. Đây là mỏ khí lớn nhất ở ngoài khơi mà Trung Quốc từng tìm thấy.

Đài Truyền hình Trung Quốc đưa tin nước này đã phát hiện ra một mỏ khí đốt tự nhiên nước sâu có trữ lượng hơn 100 tỷ mét khối ở Biển Đông. Đây là mỏ khí lớn nhất ở ngoài khơi mà Trung Quốc từng tìm thấy.

 

Một giàn khoan dầu của CNOOC

Chuyên gia dầu khí ngoài khơi của Tổng công ty Dầu khí hải dương CNOOC đã công bố phát hiện hồi tháng 8 năm ngoái sau khi gây ấn tượng với mỏ khí Lăng Thủy 17-2, mỗi ngày cho ra 56,5 triệu feet khối khí (1,6 triệu mét khối).

Giếng dầu Lăng Thủy hoạt động ở độ sâu 1.500 mét dưới đáy biển, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 150 km về phía nam.

Bộ Đất đai và Tài nguyên hiện đã ước tính trữ lượng của mỏ này lên đến 100 tỷ mét khối. Báo cáo từ đài truyền hình nhà nước cho biết đây là một trong những mỏ khí lớn nhất mà Trung Quốc tìm thấy ngoài khơi và đánh dấu một bước đột phá trong việc khai thác các giếng dầu có áp lực và nhiệt độ cao.

Các nhà phân tích cho biết sự phát triển thương mại trong lĩnh vực này sẽ phải mất vài năm và CNOOC đã có kế hoạch mới nhất để giảm chi phí đầu tư khi mà việc Giá dầu giảm hiện này có thể ảnh hưởng tới các chương trình khoan dầu khiến việc khai thác dầu ở những giếng sâu tốn kém hơn.

Bảo Linh (tin tức Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news