Tin mới

Trung Quốc sắp giải thể 5 quân đoàn bộ binh

Thứ hai, 20/03/2017, 08:57 (GMT+7)

Trung Quốc được cho là sẽ giải thể 5 quân đoàn bộ binh, trong đó có 2 quân đoàn là các đơn vị cũ của cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, hai quan chức quân đội bị kết án với cáo buộc tham nhũng.

Trung Quốc được cho là sẽ giải thể 5 quân đoàn bộ binh, trong đó có 2 quân đoàn là các đơn vị cũ của cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, hai quan chức quân đội bị kết án với cáo buộc tham nhũng.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng dẫn hai nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, 5 trong số 18 quân đoàn bộ binh sẽ bị giải thể như một phần nỗ lực cải tổ quân đội nước này thành lực lượng chiến đấu linh hoạt và hiện đại hơn.

Những đơn vị bị giải thể bao gồm quân đoàn 20 và 27 thuộc Bộ Chỉ huy Trung ương, quân đoàn 14 thuộc Bộ Chỉ huy miền Nam, quân đoàn 16 thuộc Bộ Chỉ huy phía Bắc và quân đoàn 47, Bộ Chỉ huy miền Tây.

Trung Quốc đang tiến hành cải tổ với mục tiêu biến quân đội nước này thành một lực lượng chiến đấu linh hoạt và hiện đại hơn. Ảnh minh họa: SCMP

Việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng tới khoảng 200.000 binh sĩ. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin này, một số người có thể được triển khai tới các đơn vị khác, ví dụ như lực lượng tên lửa mới phát triển, hải quân hay không quân.

Đáng chú ý, quân đoàn 16 và 47 là các đơn vị cũ của cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, hai quan chức quân đội bị kết án với cáo buộc tham nhũng.

Một nguồn tin nói rằng việc giải tán quân đoàn 16 và 47 là quyết định do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra nhằm dọn dẹp sạch sẽ những ảnh hưởng nguy hiểm còn sót lại từ thời Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, mở đường để ông Tập bổ nhiệm các thân tín.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại nói quân đoàn 16 nhiều khả năng sẽ được sáp nhập với quân đoàn 40 trong bối cảnh Bắc Kinh đang lo lắng trước việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới Hàn Quốc.

[mecloud]sXiyMYdcoW[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news